Choáng ngợp với các công trình kiến trúc hoành tráng ở Triều Tiên

VOV.VN - Nhiều người vẫn hình dung Triều Tiên là đất nước còn nhiều khó khăn nhưng ít ai ngờ rằng ở đây vẫn có những công trình kiến trúc hoành tráng.

Cổng Thống Nhất ở phía nam thủ đô Bình Nhưỡng. Cổng chào này được xây dựng với hình tượng hai người phụ nữ nâng quả cầu có hình bản đồ Bán đảo Triều Tiên thống nhất tượng trưng cho tầm nhìn của cố lãnh đạo Kim Il Sung (Kim Nhật Thành). Ảnh: Nick Bonner.
Tượng đài Đảng Lao động.  Tượng đài này có dòng chữ: “Đảng Lao động Triều Tiên muôn năm, tổ chức và soi đường cho mọi chiến thắng của Triều Tiên!”. Ảnh: Nick Bonner.
Khách sạn Ryugyong 105 tầng ở khu vực trung tâm Bình Nhưỡng hiện là tòa nhà cao nhất thế giới bị bỏ hoang. Mọi hoạt động thi công khách sạn này đã bị ngừng lại kể từ năm 1992. Ảnh: Reuters.
Tháp Juche cao 170m soi bóng bên dòng sông Taedong ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.
Hội trường Quốc hội Triều Tiên – nơi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường đưa ra các bài phát biểu quan trọng. Ảnh: KCNA/Reuters.
Chân dung của hai cố lãnh đạo Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) xuất hiện tại nhiều địa điểm ở thủ đô. Ảnh hai cố lãnh đạo được treo trang trọng ở nhà ga trung tâm Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.
Cung thiếu nhi Manyongdae được thiết kế lấy ý tưởng từ hình ảnh vòng tay người mẹ. Ảnh: Nick Bonner.
Nhiều công trình kiến trúc lớn ở Triều Tiên được xây dựng nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo đất nước Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il (Kim Chính Nhật). Ảnh: KCNA/Reuters.
Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh hai cố lãnh đạo vẫn luôn được ưu tiên chiếu sáng. Ảnh: Reuters.
Các công nhân miệt mài làm việc tại một công trình xây dựng ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Bảo tàng Chiến tranh giải phóng tổ quốc là nơi lưu giữ những kỷ niệm chiến thắng trước đế quốc Mỹ trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters.
Biểu ngữ trên một tòa nhà ở trung tâm Bình Nhưỡng ghi rõ: “Đồng chí Kim Il Sung và đồng chí Kim Jong Il sẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta”. Ảnh: Reuters.
Về mặt kiến trúc, các công trình xây dựng ở Triều Tiên khá ấn tượng. Ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng được đánh giá là nằm trong số những ga tàu điện sang trọng bậc nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên là quốc gia sở hữu một trong những sân vận động lớn nhất thế giới – sân vận động May Day. Ảnh: KCNA/Reuters.
Sân vận động này có sức chứa “khủng”, khoảng 150.000 người. Ảnh: Business Insider.
Toàn cảnh công viên Nước Munsu. Ảnh: KCNA/Reuters.
Khu phức hợp Khoa học Công nghệ ở thủ đô Bình Nhưỡng được khánh thành năm 2015. Ảnh: KCNA/Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nói rằng ông hy vọng trung tâm này sẽ giúp xây dựng một đất nước giàu mạnh thông qua các tiến bộ về khoa học và công nghệ. Ảnh: KCNA.
Khu phức hợp này nằm trên đường Mirae Scientists, nơi Triều Tiên mong muốn sẽ giúp quốc gia này trở thành thế lực toàn cầu trên phương diện đổi mới.
Một số căn hộ trên tòa nhà này sử dụng cả những tấm pin năng lượng Mặt trời. Ảnh: Reuters.
Tòa nhà được sơn màu hiện đại mang hơi hướng của quốc gia công nghiệp. Ảnh: Reuters.
Ông Kim Jong-un tươi cười đứng trước trại trẻ mồ côi Wonsan. Ảnh: KCNA/Reuters.
Được hoàn thiện vào tháng 6/2015, tòa nhà này được sơn màu sắc rực rỡ, hoàn toàn trái ngược với tông màu ảm đạm thường thấy ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở Triều Tiên, khác xa với tưởng tượng về một quốc gia còn nhiều khó khăn. Ảnh: Flickr/Gilad Rom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên
Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nga đang thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua hàng loạt các cuộc tiếp xúc với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên

Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nga đang thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua hàng loạt các cuộc tiếp xúc với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ
Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Chương trình hạt nhân Triều Tiên không nhằm vào bất cứ nước nào ngoài Mỹ và phần còn lại của thế giới không nên cảm thấy bị đe dọa.

Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Chương trình hạt nhân Triều Tiên không nhằm vào bất cứ nước nào ngoài Mỹ và phần còn lại của thế giới không nên cảm thấy bị đe dọa.