Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thỏa thuận lương thực Istanbul được ký kết vào mùa Hè không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thoả thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine với sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký tại Istanbul vào mùa Hè không đạt mục tiêu, không giúp gì cho các nước nghèo và đang phát triển.

Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thỏa thuận lương thực Istanbul được ký kết vào mùa Hè không đạt được các mục tiêu đã đề ra - hầu như tất cả lương thực mà Ukraine xuất khẩu trong khuôn khổ đều đến châu Âu, mà không phải cho các nước nghèo và đang phát triển.

Ông Putin nói: "Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, vừa có ngụ ý về sự giúp đỡ cho các nước thiếu thốn, đó là chỉ có hai tàu được chở đến. Tôi xin nhấn mạnh, chỉ có 2 trong số 87 tàu. Và trên đó chở 60.000 tấn lương thực trong tổng số hai triệu tấn. Đây chỉ là 3% trong số đó được gửi đến các nước đang phát triển".

 Nhà lãnh đạo Nga gọi chính sách như vậy của các nước châu Âu là sự tiếp nối quá khứ thuộc địa của họ. Ông khẳng định, Nga đã làm tất cả những gì có thể để việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được thực hiện.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, giá cả tăng trên thị trường toàn cầu có thể là một thảm kịch thực sự đối với hầu hết các nước nghèo nhất. Vì vậy, theo Liên Hợp Quốc, nếu năm 2019, 135 triệu người trên thế giới bị thiếu lương thực trầm trọng thì hiện nay, con số của họ là 345 triệu. Theo Tổng thống Putin, "các nước nghèo nhất đang hoàn toàn mất khả năng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm quan trọng nhất, vì việc mua của các nước phát triển khiến giá cả tăng mạnh".

Trong diễn biến liên quan, cũng trong hôm nay, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya tuyên bố về khả năng Nga từ chối tiếp tục tham gia vào "thỏa thuận ngũ cốc”, vì một phần của các thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu lương thực từ Nga không được tuân thủ.

Ông nhắc nhớ rằng, thỏa thuận có hiệu lực trong bốn tháng - nó sẽ hết hạn vào tháng 11. Theo ông, kể từ khi bắt đầu có các “thỏa thuận ngũ cốc”, Nga đã không thể xuất khẩu một tàu nào chở các sản phẩm nông nghiệp. Ông Nebenzya cho rằng, vì điều này, thoả thuận xuất khẩu lương thực có thể không được gia hạn. Trả lời câu hỏi về mối đe dọa sụp đổ của thỏa thuận, ông lưu ý rằng ông không tham gia vào các cuộc đàm phán về việc gia hạn nó, nhưng cho phép bất kỳ kịch bản nào do không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận.

Vào ngày 22/7, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với đại diện của Nga và Ukraine về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cũng như hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Tuy nhiên, các hạn chế đối với xuất khẩu của Nga chưa được đỡ bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga vẫn đứng vững trước lệnh trừng phạt của phương Tây
Tổng thống Putin: Kinh tế Nga vẫn đứng vững trước lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, kinh tế nước này đang đứng vững trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga vẫn đứng vững trước lệnh trừng phạt của phương Tây

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga vẫn đứng vững trước lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, kinh tế nước này đang đứng vững trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan trong tuần tới.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan trong tuần tới.

Nga khai hỏa hệ thống tên lửa chống hạm Bastion ở Quần đảo Kuril
Nga khai hỏa hệ thống tên lửa chống hạm Bastion ở Quần đảo Kuril

VOV.VN - Hệ thống tên lửa chống hạm Bastion được sử dụng để chống lại một cuộc tấn công đổ bộ giả định trên Quần đảo Kuril.

Nga khai hỏa hệ thống tên lửa chống hạm Bastion ở Quần đảo Kuril

Nga khai hỏa hệ thống tên lửa chống hạm Bastion ở Quần đảo Kuril

VOV.VN - Hệ thống tên lửa chống hạm Bastion được sử dụng để chống lại một cuộc tấn công đổ bộ giả định trên Quần đảo Kuril.

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia
LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 06/09 đã kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý về một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 06/09 đã kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý về một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Mỹ chưa liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố
Mỹ chưa liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố hay không.

Mỹ chưa liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố

Mỹ chưa liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố hay không.