Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của các nước Arab

VOV.VN - Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu tại hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các nước Arab khai mạc ngày 1/3 tại thủ đô Tunis của Tunisia.

Hội nghị sẽ thảo luận về một số vấn đề trong số đó ưu tiên hàng đầu là cuộc chiến chống khủng bố, thông báo về việc thành lập một đội đặc nhiệm Arab để theo dõi các mối đe dọa khủng bố và phân tích khẩn cấp các hoạt động khủng bố.

Hội nghị Bộ Trưởng Nội vụ các nước Arab ưu tiên bàn giải pháp chống khủng bố. Ảnh: Getty

Trong chương trình nghị sự của hội nghị cũng bao gồm việc xem xét các tiêu chí để niêm yết và hủy niêm yết trong danh sách đen các thủ phạm khủng bố, tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Tổng thư ký Bộ trưởng Nội vụ Arab - Mohamed Ali Koman kêu gọi cách tiếp cận mới để chống khủng bố dựa trên giáo dục và tư pháp độc lập để chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya
Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya

VOV.VN - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã cảnh báo rằng, các nhóm khủng bố, nhất là các nhóm từ Syria có thể xâm nhập vào Libya.

Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya

Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya

VOV.VN - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã cảnh báo rằng, các nhóm khủng bố, nhất là các nhóm từ Syria có thể xâm nhập vào Libya.

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược
Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

VOV.VN - Nội dung hội đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ sẽ xoay quanh chủ đề mà hai nước cùng quan tâm như thương mại, chống khủng bố và hợp tác chiến lược.

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

VOV.VN - Nội dung hội đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ sẽ xoay quanh chủ đề mà hai nước cùng quan tâm như thương mại, chống khủng bố và hợp tác chiến lược.

Nga tuyên bố sát cánh cùng chính phủ Syria chống khủng bố tại Idlib
Nga tuyên bố sát cánh cùng chính phủ Syria chống khủng bố tại Idlib

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang và các cố vấn của Nga sẽ hỗ trợ các lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chiến chống khủng bố tại Idlib.

Nga tuyên bố sát cánh cùng chính phủ Syria chống khủng bố tại Idlib

Nga tuyên bố sát cánh cùng chính phủ Syria chống khủng bố tại Idlib

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang và các cố vấn của Nga sẽ hỗ trợ các lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chiến chống khủng bố tại Idlib.

Nhóm cực hữu Đức muốn tái hiện vụ khủng bố ở New Zealand
Nhóm cực hữu Đức muốn tái hiện vụ khủng bố ở New Zealand

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức cho biết, nhóm cực hữu vừa bị bắt đang lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo tại Đức.

Nhóm cực hữu Đức muốn tái hiện vụ khủng bố ở New Zealand

Nhóm cực hữu Đức muốn tái hiện vụ khủng bố ở New Zealand

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức cho biết, nhóm cực hữu vừa bị bắt đang lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo tại Đức.

Putin: đấu tranh chống khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của An ninh
Putin: đấu tranh chống khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của An ninh

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Putin: đấu tranh chống khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của An ninh

Putin: đấu tranh chống khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của An ninh

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria
Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria

VOV.VN - Các máy bay Su-24 của Nga đã tấn công ngăn chặn khủng bố di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Syria, theo yêu cầu của Bộ chỉ huy Syria.

Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria

Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria

VOV.VN - Các máy bay Su-24 của Nga đã tấn công ngăn chặn khủng bố di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Syria, theo yêu cầu của Bộ chỉ huy Syria.