Chống tội phạm, Venezuela tiếp tục đóng cửa biên giới với Colombia

VOV.VN -Venezuela phong tỏa cây cầu đi qua biên giới với Colombia nhằm tăng cường chiến dịch trấn áp tội phạm và buôn lậu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 16/9 đã ra lệnh phong tỏa chiếc cầu cuối cùng đi qua biên giới giữa nước này và Colombia nhằm tăng cường chiến dịch trấn áp tội phạm và buôn lậu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo hai nước chuẩn bị có cuộc hội đàm vào ngày 21/9 tới để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới hiện nay.

Thực hiện sắc lệnh của Tổng thống, các lực lượng an ninh Venezuela đã lập một hàng rào chắn ngăn các phương tiện giao thông qua lại trên chiếc cầu nối giữa tỉnh Arauca của Colombia và bang Apure của Venezuela. Đây là chiếc cầu thứ 5 bị Chính phủ Venezuela phong tỏa trong những tuần gần đây mặc dù vẫn còn nhiều tuyến đường mòn và đường sông dọc theo biên giới giữa hai nước vẫn đang hoạt động. 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh Reuters)

Trước đó một ngày, ông Maduro cho biết đã có thêm 10 thành phố ở miền Tây Venezuela bị ban bố tình trạng khẩn cấp, trong đó có một số thành phố tại bang Apure. Tổng thống Colombia Santos đã bày tỏ sự bất bình trước quyết định của phía Venezuela. Ông nhấn mạnh: "Việc mở rộng thêm các khu vực đóng cửa biên giới sẽ không giúp tìm ra giải pháp cho vấn đề ở khu vực biên giới 2 nước. Chúng ta cần một cuộc đối thoại chân thành, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau dựa trên tình hình thực tế”.

Động thái của Venezuela diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Maduro sẽ có cuộc họp với người đồng cấp Colombia Manuel Santos tại Ecuador vào ngày 21/9 tới nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng về vấn đề biên giới giữa hai nước.

Hiện Ecuador và Uruguay đang nỗ lực làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột biên giới giữa Colombia và Venezuela. Tổng thống Ecuador Rafael Correa bày tỏ quan điểm sẵn sàng làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng biên giới Colombia và Venezuela với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng các nhà nước Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC). Ông Correa cho rằng đây là vấn đề song phương, nhưng trên thực tế có ảnh hưởng tới cả khu vực. 

Trước đó, ngày 12/9, Ngoại trưởng Ecuador cũng đã đóng vai trò trung gian trong cuộc gặp của ngoại trưởng Colombia và Venezuela tại thủ đô Quito để thảo luận tình hình căng thẳng ở biên giới hai nước.

Nói về cuộc hội đàm sắp tới, Tổng thống Colombia cho rằng, cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Venezuela là cần thiết, nhưng ông không muốn một cuộc gặp mang tính thủ tục: “Tôi muốn nhắc lại rằng, tôi sẵn sàng đối thoại với tổng thống Maduro để đưa ra quyết định và tìm một giải pháp cụ thể để hai bên có thể mở cửa trở lại cũng như ổn định khu vực biên giới 2 nước”.

Cuộc khủng hoảng biên giới giữa Venezuela và Colombia xảy ra ngày 19/8 khi 3 nhân viên quân sự Venezuela bị thương trong vụ đụng độ với các tay súng bán quân sự hoạt động tại Colombia. Vụ việc này đã khiến Venezuela đóng cửa biên giới ở một số khu vực với Colombia. Venezuela cũng đã trục xuất gần 1.000 người Colombia. Sau đó, hàng nghìn người Colombia đã tình nguyện về nước. 

Phía Venezuela yêu cầu Colombia có biện pháp giải quyết tình trạng an ninh bất ổn do các nhóm vũ trang bán quân sự cực hữu gây ra cũng như nạn buôn lậu tại khu vực giáp ranh giữa hai nước. Tổng thống Mađurô khẳng định cho tới khi nào những yêu cầu trên chưa được giải quyết, nước này sẽ không mở cửa biên giới.

Vụ việc ở khu vực biên giới Venezuela và Colombia đã gợi lại những bất đồng thường xuyên xảy ra giữa 2 nước trong suốt 14 năm cầm quyền của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Giới phê bình cho rằng ông Maduro đang có hướng đi tương tự như người tiền nhiệm của mình. Ngoài ra, một cuộc khủng hoảng ở khu vực biên giới sẽ làm sao nhãng sự chú ý của người dân Venezuela khỏi những vấn đề kinh tế trong đó có giá đâu sụt giảm, lạm phát, cũng như tình trạng tội phạm tràn lan trước thềm cuộc bầu cử quốc hội tại nước này vào tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela
Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Cuộc gặp giữa cố vấn Ngoại trưởng Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Venezuela tại Haiti được xem là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Cuộc gặp giữa cố vấn Ngoại trưởng Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Venezuela tại Haiti được xem là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước

Căng thẳng ngoại giao Tây Ban Nha- Venezuela leo thang
Căng thẳng ngoại giao Tây Ban Nha- Venezuela leo thang

VOV.VN -Tranh cãi ngoại giao căng thẳng sau khi Tổng thống Venezuela cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha tài trợ cho khủng bố và âm mưu lật đổ

Căng thẳng ngoại giao Tây Ban Nha- Venezuela leo thang

Căng thẳng ngoại giao Tây Ban Nha- Venezuela leo thang

VOV.VN -Tranh cãi ngoại giao căng thẳng sau khi Tổng thống Venezuela cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha tài trợ cho khủng bố và âm mưu lật đổ

Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia
Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

VOV.VN - Venezuela vừa điều quân đội tới biên giới với Colombia, vừa đóng nhiều cửa khẩu nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu và đối phó với mafia.

Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

VOV.VN - Venezuela vừa điều quân đội tới biên giới với Colombia, vừa đóng nhiều cửa khẩu nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu và đối phó với mafia.

Colombia: Trực thăng cảnh sát rơi, 16 người thiệt mạng
Colombia: Trực thăng cảnh sát rơi, 16 người thiệt mạng

VOV.VN- Ít nhất 16 cảnh sát thiệt mạng khi một chiếc trực thăng tham gia trấp áp những kẻ buôn bán ma túy bị rơi trong một khu rừng rậm ở Colombia ngày 4/8.

Colombia: Trực thăng cảnh sát rơi, 16 người thiệt mạng

Colombia: Trực thăng cảnh sát rơi, 16 người thiệt mạng

VOV.VN- Ít nhất 16 cảnh sát thiệt mạng khi một chiếc trực thăng tham gia trấp áp những kẻ buôn bán ma túy bị rơi trong một khu rừng rậm ở Colombia ngày 4/8.

Colombia đẩy mạnh hoạt động cứu hộ sau trận lở đất
Colombia đẩy mạnh hoạt động cứu hộ sau trận lở đất

VOV.VN - Các đội cứu hộ dưới sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, cùng với các máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và dọn dẹp bùn đất.

Colombia đẩy mạnh hoạt động cứu hộ sau trận lở đất

Colombia đẩy mạnh hoạt động cứu hộ sau trận lở đất

VOV.VN - Các đội cứu hộ dưới sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, cùng với các máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và dọn dẹp bùn đất.

Colombia: Rơi máy bay quân sự, 11 quân nhân thiệt mạng
Colombia: Rơi máy bay quân sự, 11 quân nhân thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc máy bay quân sự của Colombia đã rơi tại tỉnh phía bắc Cesar vào ngày 31/7 khiến 11 nhân viên quân sự nước này thiệt mạng.

Colombia: Rơi máy bay quân sự, 11 quân nhân thiệt mạng

Colombia: Rơi máy bay quân sự, 11 quân nhân thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc máy bay quân sự của Colombia đã rơi tại tỉnh phía bắc Cesar vào ngày 31/7 khiến 11 nhân viên quân sự nước này thiệt mạng.