Khởi tố người đàn ông có hành vi dâm ô với học sinh lớp 5 ở Ninh Thuận

VOV.VN - Cơ quan quan CSĐT hiện đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan vụ nữ học sinh lớp 5 bị chồng cô giáo chủ nhiệm dâm ô tại nhà riêng, hôm nay (26/3), Cơ quan CSĐT, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Hữu Điện (55 tuổi, trú ở khu phố 4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Cơ quan quan CSĐT, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Trần Hữu Điện bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Điện đã nghỉ công tác và đang hưởng chế độ hưu trí. Vào khoảng 10h30 ngày 17/3, ông Trần Hữu Điện cùng vợ là bà N. T. T đón cháu N.H.N.N (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Đài Sơn do bà T làm giáo viên chủ nhiệm) cùng 5 học sinh khác được phụ huynh gửi đưa về nhà riêng tại phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm để ăn uống và ngủ lại.

Sau giờ ăn trưa, cháu N cùng 5 học sinh khác được sắp xếp ngủ tại phòng trên  tầng 2. Do bị bệnh nên bà T qua phòng khác ngủ, chỉ có ông Điện ngủ cùng các cháu học sinh.

Trong quá trình ngủ trưa, lợi dụng các cháu ngủ say, ông Điện đã có hành vi dâm ô với N. Khi đang thực hiện hành vi thì em N tỉnh dậy và kêu la nên ông Điện dừng lại và đi ra ngoài.

Vụ việc đã được cháu N kể lại cho gia đình trong tối cùng ngày. Sau đó gia đình đã làm đơn trình báo công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 5 năm tù giam với bị cáo phạm tội giao cấu với trẻ em tại Tiền Giang
Phạt 5 năm tù giam với bị cáo phạm tội giao cấu với trẻ em tại Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 14/3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đời (37 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) 5 năm tù giam về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Phạt 5 năm tù giam với bị cáo phạm tội giao cấu với trẻ em tại Tiền Giang

Phạt 5 năm tù giam với bị cáo phạm tội giao cấu với trẻ em tại Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 14/3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đời (37 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) 5 năm tù giam về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Phạt 25 triệu đồng với hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em
Phạt 25 triệu đồng với hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Trong đó có nhiều quy định xử phạt các hành vi bỏ rơi, bạo hành trẻ em.

Phạt 25 triệu đồng với hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em

Phạt 25 triệu đồng với hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Trong đó có nhiều quy định xử phạt các hành vi bỏ rơi, bạo hành trẻ em.

Cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ và lạm dụng trẻ em trên không gian mạng
Cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ và lạm dụng trẻ em trên không gian mạng

VOV.VN - Cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ con em mình trước mánh lới ngày càng tinh vi của tội phạm mạng?

Cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ và lạm dụng trẻ em trên không gian mạng

Cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ và lạm dụng trẻ em trên không gian mạng

VOV.VN - Cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ con em mình trước mánh lới ngày càng tinh vi của tội phạm mạng?