Chủ nhật không ô tô - Ngày yêu thích trong tuần của người dân Jakarta

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã hạ nhiệt, ngày chủ nhật không ô tô đã được nối lại tại một số khu vực ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Sáng kiến ban đầu của chính quyền nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí, nhưng Ngày Chủ nhật không ô tô đang trở thành một ngày yêu thích và được chờ đợi trong tuần của người dân thủ đô, là cơ hội để người dân thành phố dậy sớm, thể dục thể thao hay đơn thuần là gặp gỡ trò chuyện cùng người thân trong không khí trong lành của buổi sáng:

Tiếng nhạc rộn rã từ 6h giờ sáng với những góc nhỏ trên đường phố hàng trăm người đang tham gia tập erobic, zumba... Dưới lòng đường, hàng dài người đạp xe dọc theo con phố, trong khi nhóm chạy bộ từng nhóm với đồng phục sặc sỡ hào hứng chạy song song trên đường. 

Khung cảnh 6 giờ sáng chủ nhật tại đường Sudirman - một trong những con phố đông đúc nhất tại trung tâm Jakarta, thường xuyên đối mặt với tình trạng kẹt xe giờ không có ô tô hay xe máy, nay đang biến thành một công viên rộng lớn với nhiều hoạt động vui chơi giải trí sôi động. 

Sau khi dịch COVID-19 đã giảm, chính quyền thành phố đã nối lại hoạt động của Ngày chủ nhật không ô tô với thời gian ngắn hơn từ 5 đến 10 giờ sáng tại khu vực đường Sudirman, được người dân vô cùng hào hứng đón nhận.

“Cuối tuần nào tôi cũng đến đây. Bạn thấy đấy,đến đây thật thú vị, không ô tô, xe máy chỉ có các hoạt động như xe đạp, chạy bộ hay đi bộ thôi. Một số người rất bận bịu trong tuần nên trong ngày nghỉ họ muốn đến đây để giải trí, giảm bớt căng thẳng”, một người dân chia sẻ.

Ngày Chủ nhật không ô tô được thực hiện từ năm 2012 tại Jakarta nhằm tạo không gian cho người dân thành phố hít thở không khí trong lành khi không có xe cộ qua lại trên đường.

Chạy bộ, đạp xe là các hoạt động thể thao phổ biến tại đây nhưng những địa điểm này cũng đang dần trở thành nơi vui chơi, gặp gỡ người thân vào dịp cuối tuần, cùng nhau tản bộ, thưởng thức các món ăn đường phố.

Anh Trikur Aprilanta 23 tuổi tại Jakarta cho biết: “Mục tiêu đầu tiên là chúng tôi đến đây để tập thể dục thể thao. Đi cùng với những người thân đến đây vào ngày nghỉ thì còn gì bằng. Bạn biết đấy Jakarta là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, Ngày chủ nhật không ô tô cũng sẽ góp phần giúp giảm ô nhiễm không khí”.

Không chỉ là các hoạt động giải trí lành mạnh tại nhiều khu vực cũng có các dịch vụ bảo dưỡng xe đạp miễn phí hay các trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân.

Anh Andika, nhân viên dịch vụ Freebike Service chia sẻ: “Dịch vụ của chúng tôi mở ra để giúp những người đi xe đạp có thể mang xe đến đây và thực hiện một số dịch vụ chăm sóc cơ bản được miễn phí. Nếu hỏng nặng họ có thể mua sản phẩm của chúng tôi thay thế. Điều này không chỉ giúp đỡ người dân mà cũng để giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi tới khách hàng”.

Mô hình Ngày chủ nhật không ô tô cũng được nhiều quốc gia châu Âu hưởng ứng tích cực nhằm khuyến khích người dân phát huy thói quen sử dụng xe đạp và các phương tiện giao thông công cộng giảm tác động đến môi trường.

Là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, chính quyền thành phố Jakarta đang có mục tiêu tham vọng, xây dựng Jakarta trở thành một thành phố thân thiện với môi trường. Cùng với Ngày chủ nhật không ô tô, xây dựng cộng đồng văn hóa đi xe đạp, điện hóa các phương tiện giao thông công cộng hay xây dựng và cải tạo công viên là những kế hoạch của chính quyền thành phố hướng đến để hiện thực hóa mục tiêu tham vọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan
237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. 

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. 

Đài phát thanh mang lại tình hữu nghị trong đại dịch ở Indonesia
Đài phát thanh mang lại tình hữu nghị trong đại dịch ở Indonesia

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành phát thanh vẫn chứng minh vai trò trong việc mang lại tình hữu nghị ở Indonesia. Đây là nội dung được thảo luận trong “Cuộc gặp đại gia đình Thính giả nghe Đài lần thứ 6” (TPKR-6) diễn ra từ ngày 26-27/2 tại thành phố Bandung, miền Tây Java của Indone

Đài phát thanh mang lại tình hữu nghị trong đại dịch ở Indonesia

Đài phát thanh mang lại tình hữu nghị trong đại dịch ở Indonesia

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành phát thanh vẫn chứng minh vai trò trong việc mang lại tình hữu nghị ở Indonesia. Đây là nội dung được thảo luận trong “Cuộc gặp đại gia đình Thính giả nghe Đài lần thứ 6” (TPKR-6) diễn ra từ ngày 26-27/2 tại thành phố Bandung, miền Tây Java của Indone

Hổ quý Sumatra vồ chết công nhân trồng rừng tại Indonesia
Hổ quý Sumatra vồ chết công nhân trồng rừng tại Indonesia

VOV.VN - Một công nhân trồng rừng công nghiệp ở khu vực Pelalawan thuộc tỉnh Riau trên đảo Sumatra, Indonesia vừa thiệt mạng vì nghi bị hổ Sumatra vồ.

Hổ quý Sumatra vồ chết công nhân trồng rừng tại Indonesia

Hổ quý Sumatra vồ chết công nhân trồng rừng tại Indonesia

VOV.VN - Một công nhân trồng rừng công nghiệp ở khu vực Pelalawan thuộc tỉnh Riau trên đảo Sumatra, Indonesia vừa thiệt mạng vì nghi bị hổ Sumatra vồ.

Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia
Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Glodok là khu phố người Hoa lớn nhất ở Indonesia nằm ở phía Tây thủ đô Jakarta. Những người dân đón Tết Nguyên đán thường lui tới khu phố này để chơi xuân và mua sắm chuẩn bị đón năm mới âm lịch trên đất nước Hồi giáo Indonesia.

Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia

Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Glodok là khu phố người Hoa lớn nhất ở Indonesia nằm ở phía Tây thủ đô Jakarta. Những người dân đón Tết Nguyên đán thường lui tới khu phố này để chơi xuân và mua sắm chuẩn bị đón năm mới âm lịch trên đất nước Hồi giáo Indonesia.