Chủ nhiệm UB Giám sát ATLĐ Trung Quốc bị cách chức, điều tra

VOV.VN - Ông Dương Hoán Ninh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đương kim Chủ tịch Ủy ban giám sát an toàn lao động quốc gia Trung Quốc đã bị cách chức.

Theo thông báo mới nhất của Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, ông Dương Hoán Ninh, Chủ nhiệm Uỷ ban giám sát an toàn lao động quốc gia Trung Quốc (cơ quan cấp bộ) bị cách chức để phục vụ điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Ông Dương Hoán Ninh.

Ông Dương Hoán Ninh quê gốc ở tỉnh Sơn Đông, sinh năm 1957, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban giám sát an toàn lao động quốc gia Trung Quốc từ  tháng 10/2015, sau sự kiện vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại kho cảng Thiên Tân vào tháng 8/2015.

Trước đó, ông Dương Hoán Ninh từng giữ các chức vụ quan trọng như thứ trưởng rồi thứ trưởng thường trực Bộ Công an Trung Quốc (hàm bộ trưởng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ: Khó kỳ vọng đột phá lớn
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ: Khó kỳ vọng đột phá lớn

VOV.VN - Ngày 5/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ 2 ngày và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ: Khó kỳ vọng đột phá lớn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ: Khó kỳ vọng đột phá lớn

VOV.VN - Ngày 5/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ 2 ngày và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong
Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong

VOV.VN - Ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được trả cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Hong Kong.

Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong

Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong

VOV.VN - Ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được trả cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Khác với những lời lẽ gay gắt về Trung Quốc khi tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự niềm nở khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Khác với những lời lẽ gay gắt về Trung Quốc khi tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự niềm nở khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong
Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.

Ông Tập Cận Bình: Nga, Trung đều phản đối Mỹ triển khai THAAD
Ông Tập Cận Bình: Nga, Trung đều phản đối Mỹ triển khai THAAD

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3/7 cảnh báo hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc “đe dọa nghiêm trọng” tới Nga và Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình: Nga, Trung đều phản đối Mỹ triển khai THAAD

Ông Tập Cận Bình: Nga, Trung đều phản đối Mỹ triển khai THAAD

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3/7 cảnh báo hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc “đe dọa nghiêm trọng” tới Nga và Trung Quốc.