Chủ tịch CNBG: Vaccine của Sinopharm có hiệu quả đối với biến thể virus SAR-CoV-2 ở Anh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ sinh học Trung Quốc (CNBG) thuộc Tập đoàn Sinopharm, Dương Hiểu Minh (15/1) cho biết, vaccine của công ty này có hiệu quả đối với biến thể SARS-CoV-2 ở Anh.

Tại buổi trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc (15/1), ông Dương Hiểu Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ sinh học Trung Quốc (CNBG) thuộc Tập đoàn Sinopharm cho biết, vaccine bất hoạt ngừa Covid-19 do Sinopharm phát triển đã chứng minh hiệu quả phòng ngừa tất cả các chủng virus SARS-CoV-2 được phát hiện.

Đặc biệt công ty cũng đang thử nghiệm đối với biến thể SARS-CoV-2 ở Anh, kết quả ban đầu cho thấy vaccine phát huy tác dụng bảo vệ. Trước đó, theo kết quả thử nghiêm lâm sàng giai đoạn 3 công bố hồi cuối tháng 12/2020, vaccine mà Sinopharm phát triển có khả năng bảo vệ với tỷ lệ 79,34%.

Kể từ ngày 22/7/2020, Sinopharm đã cung cấp hơn 4 triệu liều vaccine khẩn cấp cho thị trường nước này. Nếu tính từ ngày 15/12, khi Trung Quốc bắt đầu tiến hành tiêm vaccine cho các đối tượng trọng điểm thì Sinopharm đã cung cấp hơn 10 triệu liều. Các phản ứng phụ mà vaccine ngừa Covid-19 gây ra cũng nhẹ hơn nhiều so với phản ứng phụ của tiêm vaccine thông thường khi phản ứng phụ chủ yếu chỉ là bị đau nơi tiêm, một số đau cơ hoặc đau đầu.

Cũng theo lãnh đạo công ty Công nghệ sinh học Trung Quốc (CNBG), 10 ngày sau khi tiêm mũi vaccine thứ nhất, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể, còn 14 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai, vaccine sẽ phát huy tác dụng bảo vệ. Đối với việc vaccine phát huy tác dụng trong  khoảng thời gian bao lâu, ông Dương Hiểu Minh cho biết, công ty vẫn đang theo dõi, tuy nhiên có thể khẳng định vaccine hoàn toàn phát huy hiệu quả trong thời gian ít nhất là 6 tháng.

Hôm 31/12 vừa qua, vaccine ngừa Covid-19 do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) phát triển đã được phê duyệt và sẽ được cung cấp miễn phí cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Dự tính sản lượng vaccine của tập đoàn này sẽ đạt trên 1 tỷ liều trong năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương
Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên các công ty của Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) liên quan đến các động thái của quốc gia này tại Biển Đông.

Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương

Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên các công ty của Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) liên quan đến các động thái của quốc gia này tại Biển Đông.

Số ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc vượt 100 trong 3 ngày liên tiếp
Số ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc vượt 100 trong 3 ngày liên tiếp

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc chưa xác lập đỉnh. Số ca bệnh và số địa phương có người bệnh bản địa vẫn tiếp tục tăng.

Số ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc vượt 100 trong 3 ngày liên tiếp

Số ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc vượt 100 trong 3 ngày liên tiếp

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc chưa xác lập đỉnh. Số ca bệnh và số địa phương có người bệnh bản địa vẫn tiếp tục tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiêm chủng vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho các đội y tế, đồng thời triển khai chương trình tiêm chủng trên toàn quốc. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiêm chủng vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho các đội y tế, đồng thời triển khai chương trình tiêm chủng trên toàn quốc.