Chủ tịch Cuba yêu cầu trả Guantanamo để bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết họ hoan nghênh các giải pháp của Mỹ nhưng không có ý định thay đổi hệ thống chính trị của mình.

Đương kim Chủ tịch Cuba Raul Castro vào hôm 29/1 đã yêu cầu Mỹ trả lại đất tại căn cứ Guantanamo, dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại suốt nửa thế kỷ qua đối với Cuba và đền bù cho các thiệt hại mà nước ông phải hứng chịu.

(ảnh AP)
Theo ông Castro, đây là điều kiện trước khi hai quốc gia tái lập quan hệ bình thường.

Ông Castro phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Các Quốc gia Mỹ Latin và Caribbe rằng Cuba và Mỹ đang hợp tác để xây dựng quan hệ ngoại giao đầy đủ nhưng “nếu các vấn đề này không được giải quyết thì việc hàn gắn quan hệ ngoại giao sẽ không có ý nghĩa gì”.

Hai chính phủ đã tổ chức hội đàm ở thủ đô Havana vào tuần trước nhằm thảo luận việc mở lại đại sứ quán của 2 nước và một chương trình nghị sự rộng lớn cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường.

Ông Obama đã nới lỏng cấm vận thương mại đối với Cuba, bằng một loạt giải pháp nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Cuba.

Chính quyền Obama cho rằng loại bỏ các trở ngại đối với việc đi lại từ Mỹ sang Cuba, cũng như dòng kiều hối và xuất khẩu từ Mỹ sang Cuba là thay đổi mang tính chiến thuật nhằm đạt được mục tiêu không đổi của Mỹ là cải cách hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Cuba.

Cuba cho biết họ hoan nghênh các giải pháp của Mỹ nhưng không có ý định thay đổi  hệ thống chính trị của mình.

Không đặt ra điều kiện cụ thể, chính quyền Raul Castro đang cố gắng gắn việc thương lượng với Mỹ với một bộ các yêu cầu lâu dài bao gồm việc chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với các phần tử bất đồng chính kiến người Cuba, cũng như đưa Cuba ra khỏi danh sách của Mỹ về các nước tài trợ khủng bố.

Mỹ lập căn cứ quân sự Guantanamo ở Cuba vào năm 1903, và chính phủ Cuba đã yêu cầu trả lại khu đất này từ hồi Cách mạng Cuba 1959.

Cuba cũng muốn Mỹ đền bù hàng trăm triệu USD tiền thiệt hại do lệnh cấm vận của Mỹ.

Ngoài ra Chủ tịch Raul còn yêu cầu Mỹ chấm dứt phát sóng các chương trình phát thanh-truyền hình chống Castro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán ngày thứ 2 giữa Mỹ và Cuba: Vẫn cần thêm thời gian
Đàm phán ngày thứ 2 giữa Mỹ và Cuba: Vẫn cần thêm thời gian

VOV.VN - Mỹ và Cuba sẽ vẫn cần phải đàm phán thêm nhằm thúc đẩy những bước đi thực tế hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Đàm phán ngày thứ 2 giữa Mỹ và Cuba: Vẫn cần thêm thời gian

Đàm phán ngày thứ 2 giữa Mỹ và Cuba: Vẫn cần thêm thời gian

VOV.VN - Mỹ và Cuba sẽ vẫn cần phải đàm phán thêm nhằm thúc đẩy những bước đi thực tế hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ
Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Những việc Mỹ cần làm sau khi bình thường hóa quan hệ với Cuba
Những việc Mỹ cần làm sau khi bình thường hóa quan hệ với Cuba

VOV.VN - Mỹ còn rất nhiều việc phải làm để có thể hoàn toàn xóa bỏ sự thù địch trong quan hệ giữa hai nước vốn đã kéo dài tới 54 năm.

Những việc Mỹ cần làm sau khi bình thường hóa quan hệ với Cuba

Những việc Mỹ cần làm sau khi bình thường hóa quan hệ với Cuba

VOV.VN - Mỹ còn rất nhiều việc phải làm để có thể hoàn toàn xóa bỏ sự thù địch trong quan hệ giữa hai nước vốn đã kéo dài tới 54 năm.

Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, bà Clinton được lợi?
Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, bà Clinton được lợi?

VOV.VN - Đây được coi là “món quà chính trị” đầy ý nghĩa đối với bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, bà Clinton được lợi?

Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, bà Clinton được lợi?

VOV.VN - Đây được coi là “món quà chính trị” đầy ý nghĩa đối với bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Mỹ- Cuba đặt được nền móng khôi phục quan hệ
Mỹ- Cuba đặt được nền móng khôi phục quan hệ

VOV.VN - Cả Mỹ và Cuba đã đặt được nền móng cho việc khôi phục mối quan hệ ngoại giao đầy sóng gió giữa hai nước kể từ năm 1961.

Mỹ- Cuba đặt được nền móng khôi phục quan hệ

Mỹ- Cuba đặt được nền móng khôi phục quan hệ

VOV.VN - Cả Mỹ và Cuba đã đặt được nền móng cho việc khôi phục mối quan hệ ngoại giao đầy sóng gió giữa hai nước kể từ năm 1961.

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật
Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 17/12 đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 17/12 đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Quan hệ Mỹ-Cuba: bất đồng nhỏ ngăn cản bước tiến lớn
Quan hệ Mỹ-Cuba: bất đồng nhỏ ngăn cản bước tiến lớn

VOV.VN - Các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa Mỹ và Cuba đã kết thúc hôm 22/01 tại thủ đô La Havana.

Quan hệ Mỹ-Cuba: bất đồng nhỏ ngăn cản bước tiến lớn

Quan hệ Mỹ-Cuba: bất đồng nhỏ ngăn cản bước tiến lớn

VOV.VN - Các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa Mỹ và Cuba đã kết thúc hôm 22/01 tại thủ đô La Havana.