Chủ tịch FED lạc quan về kinh tế Mỹ song cảnh báo tác động từ đại dịch

VOV.VN - Chủ tịch FED lạc quan về nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi ông đề cập mối đe dọa tiềm tàng từ dịch Covid-19.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell cho biết, nền kinh tế Mỹ hiện ở vị thế tốt, ngay cả khi ông đề cập mối đe dọa tiềm tàng từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona Covid-19 ở Trung Quốc và sức khỏe của nền kinh tế Mỹ trong dài hạn.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell ngày 11/2 đã tham dự phiên điều trần định kỳ 6 tháng một lần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Ông Powell cho rằng, nền kinh tế Mỹ hiện đang ở một vị thế rất tốt và hoạt động hiệu quả phần lớn là do tăng trưởng toàn cầu ổn định và giảm thiểu các rủi ro bao gồm sự không chắn chắn của chính sách thương mại.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. (Ảnh: KT)

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đã bước sang năm thứ 11 và đây là kỷ lục dài nhất, cùng với đó là thị trường lao động phát triển mạnh với tỷ lệ trung bình 200.000 việc làm mới được tạo ra mỗi tháng trong giai đoạn nửa cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Powell thừa nhận, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang theo dõi các nguy cơ từ sự lây lan mạnh của Covid-19, tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ: “Tôi nghĩ rằng, Covid-19 sẽ có những những ảnh hưởng đối với Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, các nước láng giềng gần của Trung Quốc và các đối tác thương mại lớn ở châu Âu cũng như châu Á. Chúng tôi cũng hiểu rằng, nhiều khả năng sẽ có một số tác động đối với Mỹ, song hiện còn quá sớm để nói về điều đó. Do vậy, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell kêu gọi Quốc hội Mỹ giảm thâm hụt ngân sách liên bang để đảm bảo Ngân hàng Trung ương có thể ứng phó với một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kinh tế.

Những bình luận được ông Powell đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2021 (FY 2021), sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/10 tới, với mức thâm hụt ngân sách 1.000 tỷ USD. Theo đó, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ sẽ kéo dài ít nhất 15 năm nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn kinh tế Mỹ: Tín hiệu tốt khi Mỹ-Trung sắp nối lại đàm phán
Cố vấn kinh tế Mỹ: Tín hiệu tốt khi Mỹ-Trung sắp nối lại đàm phán

VOV.VN - Cố vấn kinh tế của chính phủ Mỹ Larry Kudlow cho rằng việc các quan chức Mỹ-Trung chuẩn bị nối lại đàm phán là một “tín hiệu tốt”.

Cố vấn kinh tế Mỹ: Tín hiệu tốt khi Mỹ-Trung sắp nối lại đàm phán

Cố vấn kinh tế Mỹ: Tín hiệu tốt khi Mỹ-Trung sắp nối lại đàm phán

VOV.VN - Cố vấn kinh tế của chính phủ Mỹ Larry Kudlow cho rằng việc các quan chức Mỹ-Trung chuẩn bị nối lại đàm phán là một “tín hiệu tốt”.

Kinh tế Mỹ thời ông Trump khởi sắc hơn so với các Tổng thống tiền nhiệm
Kinh tế Mỹ thời ông Trump khởi sắc hơn so với các Tổng thống tiền nhiệm

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Mỹ dưới thời Tổng thống Trump tăng trưởng tốt hơn so với thị trường chứng khoán dưới thời các Tổng thống tiền nhiệm.

Kinh tế Mỹ thời ông Trump khởi sắc hơn so với các Tổng thống tiền nhiệm

Kinh tế Mỹ thời ông Trump khởi sắc hơn so với các Tổng thống tiền nhiệm

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Mỹ dưới thời Tổng thống Trump tăng trưởng tốt hơn so với thị trường chứng khoán dưới thời các Tổng thống tiền nhiệm.

Kinh tế Mỹ ảnh hưởng như thế nào từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc
Kinh tế Mỹ ảnh hưởng như thế nào từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN -Các nhà kinh tế cảnh báo hậu quả của thương chiến Mỹ-Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều năm dù hai nước đang chuẩn bị ký thỏa thuận thương mại giao đoạn 1

Kinh tế Mỹ ảnh hưởng như thế nào từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Kinh tế Mỹ ảnh hưởng như thế nào từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN -Các nhà kinh tế cảnh báo hậu quả của thương chiến Mỹ-Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều năm dù hai nước đang chuẩn bị ký thỏa thuận thương mại giao đoạn 1