Chủ tịch Hạ viện Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới Lviv

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 26/2 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới phố Lviv.

“Ông Zelensky đã nhanh chóng rời khởi Kiev. Ông ấy không còn ở thủ đô của Ukraine từ ngày hôm qua. Ông ấy đã tới Lviv”, ông Volodin cho biết trên kênh Telegram.

Ông Volodin cũng nói rằng tất cả các đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội đều được quay từ trước. Thông tin về việc nhà lãnh đạo Ukraine tới Lviv do các phó chủ tịch Nghị viện Nga đưa ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 tuyên bố sẽ ở lại Kiev trong bối cảnh các binh sỹ nước này đối đầu với lực lượng Nga đang tiến về phía thủ đô trong chiến dịch quân sự lớn nhất tại một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Trong thông điệp video khi đó, Tổng thống Zelensky nói rằng: “Tôi đang là mục tiêu số một. Gia đình tôi là mục tiêu số hai. Họ muốn hủy hoại Ukraine bằng cách nhằm vào người đứng đầu nhà nước. Tôi sẽ ở lại thủ đô. Gia đình tôi cũng sẽ ở lại Ukraine”.

Trong một thông điệp video khác được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội sáng 26/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky, tuyên bố ông vẫn ở lại thủ đô và quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí. Đoạn video cho thấy ông Zelensky đang ở trên phố Bankova, thủ Kiev gần văn phòng Tổng thống.

Trong đoạn video này, Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Đang có rất nhiều thông tin giả xuất hiện trên mạng mà tôi được cho là kêu gọi quân đội của chúng ta hạ vũ khí và việc sơ tán đang được tiến hành. Sự thật là như thế này: Tôi ở đây, chúng ta sẽ không hạ bất kỳ vũ khí nào và chúng ta sẽ bảo vệ nhà nước của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí
Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí

VOV.VN - Sáng 26/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi thông điệp đến người dân Ukraine, tuyên bố ông vẫn ở lại thủ đô và quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí.

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí

VOV.VN - Sáng 26/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi thông điệp đến người dân Ukraine, tuyên bố ông vẫn ở lại thủ đô và quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí.

Mỹ sẵn sàng giúp Tổng thống Zelensky rời Kiev giữa lúc Nga tiến vào thủ đô
Mỹ sẵn sàng giúp Tổng thống Zelensky rời Kiev giữa lúc Nga tiến vào thủ đô

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẵn sàng giúp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời Kiev để tránh bị quân đội Nga bắt hoặc giết, các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay. Tuy nhiên, cho tới nay, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn từ chối rời đi.

Mỹ sẵn sàng giúp Tổng thống Zelensky rời Kiev giữa lúc Nga tiến vào thủ đô

Mỹ sẵn sàng giúp Tổng thống Zelensky rời Kiev giữa lúc Nga tiến vào thủ đô

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẵn sàng giúp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời Kiev để tránh bị quân đội Nga bắt hoặc giết, các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay. Tuy nhiên, cho tới nay, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn từ chối rời đi.

Tổng thống Ukraine cảnh báo "đêm nay rất khó khăn" khi Nga áp sát Kiev
Tổng thống Ukraine cảnh báo "đêm nay rất khó khăn" khi Nga áp sát Kiev

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước toàn quốc tối 25/2 và cho rằng: "Đêm nay sẽ rất khó khăn, kẻ thù sẽ sử dụng tất cả lực lượng sẵn có để phá vỡ sự phản kháng của Ukraine".

Tổng thống Ukraine cảnh báo "đêm nay rất khó khăn" khi Nga áp sát Kiev

Tổng thống Ukraine cảnh báo "đêm nay rất khó khăn" khi Nga áp sát Kiev

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước toàn quốc tối 25/2 và cho rằng: "Đêm nay sẽ rất khó khăn, kẻ thù sẽ sử dụng tất cả lực lượng sẵn có để phá vỡ sự phản kháng của Ukraine".