Chủ tịch Kim Jong-un nêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp bách

Lãnh đạo Triều Tiên mong muốn đất nước phải "đạt được những thành tựu lớn" trong xây dựng kinh tế.

Trong thư gửi hội nghị cán bộ tuyên truyền toàn quốc diễn ra tại Bình Nhưỡng hồi đầu tuần, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung toàn bộ nỗ lực vào xây dựng nền kinh tế, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un 

Ông kêu gọi các quan chức đảng đẩy mạnh những nỗ lực giáo dục tư tưởng cho công dân nhằm đảm bảo "đạt được thành tựu lớn trong xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa".

Đây là thông điệp công khai đầu tiên của lãnh đạo Triều Tiên sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội ngày 27-28/2.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Triều Tiên khôi phục bãi phóng tên lửa Dongchang-ri mà nước này tuyên bố bắt đầu dỡ bỏ từ năm ngoái.

Tình báo Hàn Quốc cho biết họ còn phát hiện dấu hiệu hoạt động tại căn cứ tên lửa Sanum-dong gần thủ đô Bình Nhưỡng, nơi có thể từng được dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), bao gồm cả tên lửa Hwasong-15. Các chuyên gia Mỹ suy đoán Triều Tiên có khả năng sắp thực hiện một vụ phóng tên lửa tầm xa tại Dongchang-ri hoặc Sanum-dong.

Tổng thống Trump tuần qua cho hay ông sẽ "rất rất thất vọng" nếu các báo cáo về việc Triều Tiên nối lại hoạt động tên lửa là thật./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lạc quan phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Trump
Mỹ lạc quan phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Trump

VOV.VN - Quan chức Mỹ tin rằng, mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên có thể đạt được ngay trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Mỹ lạc quan phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Trump

Mỹ lạc quan phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Trump

VOV.VN - Quan chức Mỹ tin rằng, mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên có thể đạt được ngay trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Cựu Tổng thống 94 tuổi của Mỹ sẵn sàng đến Triều Tiên tháo gỡ bế tắc
Cựu Tổng thống 94 tuổi của Mỹ sẵn sàng đến Triều Tiên tháo gỡ bế tắc

Ông Jimmy Carter có thể hỗ trợ Trump thảo luận với lãnh đạo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh lần hai không đạt kết quả.

Cựu Tổng thống 94 tuổi của Mỹ sẵn sàng đến Triều Tiên tháo gỡ bế tắc

Cựu Tổng thống 94 tuổi của Mỹ sẵn sàng đến Triều Tiên tháo gỡ bế tắc

Ông Jimmy Carter có thể hỗ trợ Trump thảo luận với lãnh đạo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh lần hai không đạt kết quả.

Tình hình Bán đảo Triều Tiên: Lạc quan đan xen thận trọng
Tình hình Bán đảo Triều Tiên: Lạc quan đan xen thận trọng

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn là tâm điểm chú ‎ý của thế giới trong những ngày qua.

Tình hình Bán đảo Triều Tiên: Lạc quan đan xen thận trọng

Tình hình Bán đảo Triều Tiên: Lạc quan đan xen thận trọng

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn là tâm điểm chú ‎ý của thế giới trong những ngày qua.

Tổng thống Hàn Quốc “thay tướng”, tín hiệu tốt cho Bán đảo Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc “thay tướng”, tín hiệu tốt cho Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Việc Tổng thống Moon Jae-in thay vị trí Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc dường như là một trong những nỗ lực mở rộng hợp tác với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc “thay tướng”, tín hiệu tốt cho Bán đảo Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc “thay tướng”, tín hiệu tốt cho Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Việc Tổng thống Moon Jae-in thay vị trí Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc dường như là một trong những nỗ lực mở rộng hợp tác với Triều Tiên.

Mỹ sẽ thất vọng nếu Triều Tiên thử vũ khí
Mỹ sẽ thất vọng nếu Triều Tiên thử vũ khí

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 bày tỏ sẽ rất thất vọng nếu Triều Tiên có ý định khôi phục các vụ thử vũ khí.

Mỹ sẽ thất vọng nếu Triều Tiên thử vũ khí

Mỹ sẽ thất vọng nếu Triều Tiên thử vũ khí

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 bày tỏ sẽ rất thất vọng nếu Triều Tiên có ý định khôi phục các vụ thử vũ khí.