Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

VOV.VN - Ông Nikhon Waratpanij là một trong những đồng minh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Chiều 20/3, Ủy ban phòng chống tham nhũng Thái Lan kết luận: có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chủ tịch Thượng viện Nikhom Waratpanij đã vi phạm hiến pháp khi tham gia tiến trình xem xét dự luật sửa đổi hiến pháp về thể thức bầu chọn Thượng nghị sỹ.

Ủy ban phòng chống tham nhũng cho rằng, tại thời điểm Quốc hội Thái Lan xem xét dự luật này cuối năm ngoái, ông Nikhom Waratpanij cũng là Phó Chủ tịch Quốc hội và trong một phiên điều hành việc xem xét dự luật, đã không cho phép 57 Nghị sỹ bảo lưu quyền được phát biểu tranh luận là không đúng với những nguyên tắc đã đề ra.

Sau khi có kết luận này, Ủy ban phòng chống tham nhũng Thái Lan sẽ trình kết luận và các chứng cứ lên Thượng viện Thái Lan để xem xét việc bãi nhiệm ông Nikhom Waratpanij.

Tuy nhiên, với kết luận chiều nay của Ủy ban phòng chống tham nhũng Thái Lan, theo luật định, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Nikhom Waratpanij lập tức bị đình chỉ chức danh này.

Hiện Hạ viện Thái Lan đã bị giải tán theo quyết định của Thủ tướng Thái Lan và sau đó, một cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức hôm 2/2, tuy nhiên kết quả sơ bộ cuộc bầu cử này chưa được công bố.

Từ đó cho đến nay, theo quy định của hiến pháp, Thượng viện Thái Lan vẫn hoạt động để duy trì tính liên tục của các cơ cấu lập pháp sau khi chính phủ chuyển sang trạng thái chính phủ tạm quyền với nhiều quyền lực bị hạn chế.

Ông Nikhon được coi là một trong những đồng minh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và đây là một trong những phán quyết tiếp tục gây bất lợi cho Thủ tướng Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thay vào đó, Thái Lan sẽ áp dụng đạo luật An ninh nội địa, đạo luật này dự kiến có hiệu lực đến ngày 30/4.

Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thay vào đó, Thái Lan sẽ áp dụng đạo luật An ninh nội địa, đạo luật này dự kiến có hiệu lực đến ngày 30/4.

Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế
Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế

VOV.VN - Giới kinh doanh tại Bangkok ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của Chính phủ Thái Lan.

Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế

Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế

VOV.VN - Giới kinh doanh tại Bangkok ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của Chính phủ Thái Lan.

Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc
Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc

VOV.VN - Dư luận báo chí Thái Lan nhận định, quan điểm của Chính phủ và phe đối lập vẫn còn nhiều khác biệt.

Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc

Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc

VOV.VN - Dư luận báo chí Thái Lan nhận định, quan điểm của Chính phủ và phe đối lập vẫn còn nhiều khác biệt.

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài
Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Ngành kinh doanh chịu thiệt hại nhiều nhất do bất ổn chính trị là du lịch do số lượng các đoàn khách du lịch giảm.

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Ngành kinh doanh chịu thiệt hại nhiều nhất do bất ổn chính trị là du lịch do số lượng các đoàn khách du lịch giảm.

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây
Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

VOV.VN - Ngày 18/3, tòa nhà Imperial - trụ sở chính của phe Áo Đỏ tại Thái Lan đã bị bao vây.

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

VOV.VN - Ngày 18/3, tòa nhà Imperial - trụ sở chính của phe Áo Đỏ tại Thái Lan đã bị bao vây.