Chủ tịch Trung Quốc đến Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít

VOV.VN- Ngày 7/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến thăm Kazakhstan và Belarus và dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Đây là lần thứ 2 ông Tập Cận Bình thăm Nga trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc. Việc ông Tập Cận Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít do Nga tổ chức, được đánh giá là sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ với Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh Telegraph)

Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài lần thứ 2 trong năm 2015 của ông Tập Cận Bình là Kazakhstan. Quốc gia Trung Á này có chung đường biên giới với Trung Quốc dài khoảng 1.700 km.

Đây là lần thứ 2 ông Tập Cận Bình thăm Kazakhstan trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra vào tháng 9/2013.

Nga là chặng dừng chân quan trọng nhất trong chuyến công du lần này. Ông Tập Cận Bình sẽ dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng pPhát xít do Nga tổ chức diễn ra vào ngày 9/5.

Để thể hiện sự ủng hộ đối với Nga, Trung Quốc còn cử hơn 100 binh sỹ thuộc ba quân chủng Hải, Lục và Không quân tham gia Lễ duyệt binh tại Moscow.

Trong thời gian ở Nga, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hai bên dự kiến sẽ ra Tuyên bố chung của chuyến thăm về việc tăng cường mối quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện, và ký khoảng 40 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga ngày càng xích lại gần nhau trong bối cảnh Mỹ và phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và Mỹ triển khai mạnh mẽ chiến lược “tái cân bằng lực lượng tại châu Á” siết chặt quan hệ đồng minh quân sự với các nước láng giềng của Trung Quốc.

Trong vòng 2 năm qua, nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga đã có 10 lần gặp nhau tại các diễn đàn khác nhau. Hai bên có sự phối hợp lập trường và tương đồng về quan điểm trong hầu hết các sự vụ quốc tế lớn.

Đặc biệt gần đây, Trung Quốc tăng cường đầu tư và mua dầu khí của Nga, trong khi Nga sẵn sàng bán cho Trung Quốc nhiều loại vũ khí hiện đại, như hệ thống tên lửa S-400 thế hệ mới.

Việc ông Tập Cận Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít do Nga tổ chức thể hiện sự ủng hộ chính trị to lớn mà Trung Quốc dành cho Nga. Đổi lại, Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng quân phiệt Nhật do Trung Quốc tổ chức vào tháng 9 tới.

Belarus là chặng dừng chân cuối cùng của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du lần này. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Lukasenko, dự phiên khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế mậu dịch địa phương Trung Quốc – Belarus, ký Tuyên bố chung chuyến thăm về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc tới Belarus trong vòng 14 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy
Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

VOV.VN - Hội nghị APEC là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các nền kinh tế APEC đối thoại, giao lưu.

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

VOV.VN - Hội nghị APEC là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các nền kinh tế APEC đối thoại, giao lưu.

Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD
Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD

VOV.VN- Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình,  hai bên đã nhất trí khởi động dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá 46 tỷ USD.

Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD

Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD

VOV.VN- Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình,  hai bên đã nhất trí khởi động dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá 46 tỷ USD.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định
Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Chủ tịch Trung Quốc nói dù tình hình thế giới ra sao, hai nước Trung-Nga cần làm sâu sắc hợp tác toàn diện.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Chủ tịch Trung Quốc nói dù tình hình thế giới ra sao, hai nước Trung-Nga cần làm sâu sắc hợp tác toàn diện.

Ông Tập Cận Bình nhận lời thăm Mỹ vào tháng 9
Ông Tập Cận Bình nhận lời thăm Mỹ vào tháng 9

VOV.VN -  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/2, có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và đã nhận lời mời thăm Mỹ vào tháng 9 tới.

Ông Tập Cận Bình nhận lời thăm Mỹ vào tháng 9

Ông Tập Cận Bình nhận lời thăm Mỹ vào tháng 9

VOV.VN -  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/2, có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và đã nhận lời mời thăm Mỹ vào tháng 9 tới.

Khẩu hiệu 'Tứ Toàn' mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Khẩu hiệu 'Tứ Toàn' mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới của mình, được gói gọn trong bốn khẩu hiệu được gọi là "Tứ Toàn" (tức bốn toàn diện).

Khẩu hiệu 'Tứ Toàn' mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Khẩu hiệu 'Tứ Toàn' mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới của mình, được gói gọn trong bốn khẩu hiệu được gọi là "Tứ Toàn" (tức bốn toàn diện).

Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới
Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc hối thúc nước này phát triển nhanh hơn nữa các loại vũ khí quân sự tối tân nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc hối thúc nước này phát triển nhanh hơn nữa các loại vũ khí quân sự tối tân nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Ông Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan
Ông Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan

VOV.VN - Cuộc gặp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hoà bình, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế

Ông Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan

Ông Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan

VOV.VN - Cuộc gặp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hoà bình, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế