Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Kazakhstan

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7/1 đã gửi “thông điệp miệng” tới Tổng thống Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev, bày tỏ tình đoàn kết với nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa.

 

Trong thông điệp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Kazakhstan vì những thương vong và thiệt hại nặng nề mà cuộc bạo động quy mô lớn xảy ra ở nước này những ngày qua.

Ông ca ngợi Tổng thống Tokayev đã thực thi các “biện pháp mạnh mẽ quyết đoán vào những thời khắc then chốt”, nhanh chóng dập tắt tình hình và thể hiện trách nhiệm của một chính khách đối với đất nước và nhân dân.

Ông nhấn mạnh, “Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ thế lực nào phá hoại sự ổn định, đe dọa tới an ninh của Kazakhstan”, kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài rắp tâm gây rối, kích động “cách mạng màu” và phá hoại tình hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc và Kazakhstan.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng “làm hết sức mình” cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Kazakhstan, nhằm giúp nước này vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể sẽ hỗ trợ gì.

Ông tuyên bố, dù gặp phải bất cứ rủi ro và thách thức nào, Trung Quốc vẫn luôn là “người bạn đáng tin cậy và đối tác có thể dựa vào” của Kazakhstan.

Lãnh đạo Trung Quốc gửi thông điệp bày tỏ tình đoàn kết trên đến Tổng thống Kazakhstan trong bối cảnh nước này đang trải qua cuộc biểu tình bạo loạn tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ, bắt nguồn từ việc phản đối giá nhiên liệu gia tăng trong những ngày qua. Các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan rộng khắp cả nước và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?
CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 6/1 quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát tại quốc gia Trung Á này.

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 6/1 quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát tại quốc gia Trung Á này.

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn
Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan
Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Kazakhstan trong những ngày gần đây nhằm phản đối giá nhiên liệu gia tăng. Người biểu tình đã đốt phá nhiều tòa nhà của chính quyền, trong đó có văn phòng thị trưởng và dinh thự của tổng thống, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Kazakhstan trong những ngày gần đây nhằm phản đối giá nhiên liệu gia tăng. Người biểu tình đã đốt phá nhiều tòa nhà của chính quyền, trong đó có văn phòng thị trưởng và dinh thự của tổng thống, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên
Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 7/1 cho biết, trật tự hiến pháp về cơ bản đã được khôi phục tại quốc gia Trung Á này sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo loạn trong một vài ngày qua.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 7/1 cho biết, trật tự hiến pháp về cơ bản đã được khôi phục tại quốc gia Trung Á này sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo loạn trong một vài ngày qua.