Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

(VOV) - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có xu hướng tập trung giải quyết những vấn đề trong quan hệ quốc tế mang lại lợi ích cho dân tộc.

Tân Thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường, ngày 17/3 đã tiến hành họp báo đầu tiên ngay sau khi ông được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc vào ngày 15/3 tại kỳ họp Quốc Hội Trung Quốc khóa 12.

Tại cuộc họp báo, ông đã đưa ra những cam kết cho Chính phủ mới của ông là cố gắng đạt được những thành tựu mới và giải quyết những vấn đề còn “bất mãn” trong dân.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh:”Chúng tôi không bao giờ “mềm lòng” với công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.”

 Một trong những vấn đề ưu tiên nữa trong Chính phủ mới của Ông Lý Khắc Cường, là sẽ tiếp tục cải cách hành chính, giảm thêm 1/3 các thủ tục hành chính tại các địa phương, đồng thời, ông cũng khuyến khích việc tích cực tham gia vào công tác chống tham nhũng đối với các cơ quan truyền thông.  

Thủ tướng Lý Khắc Cường (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh Reuters)

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu quyết tâm của Trung Quốc trong việc thực hiện giấc mơ Trung Quốc và khôi phục “ sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”, đồng thời tăng cường sức mạnh quân đội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Từ ngày 18/3, Ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm Nga trong vòng một tuần. Chuyến thăm này tập trung vào thực hiện cung cấp gas giữa Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên theo một quan chức trong giới doanh nghiệp Trung Quốc thì đến thời điểm này cả hai bên vẫn chưa thống nhất được vấn đề giá.

Theo người phát ngôn của Tập đoàn dầu khí Chính phủ Nga, ông Sergey Kuburiyanov, hiện tại những điều khoản đã được nêu rõ tại hợp đồng, nhưng phía Nga vẫn chưa sẵn sàng để ký vào bản hợp đồng này.

Do phía Nga luôn luôn không đồng ý về giá cả phía Nga đưa ra, nên đã trong vòng gần 20 năm nay, thỏa thuận về cung cấp gas vẫn chưa thống nhất được.

Ngoài ra, trong chuyến thăm Nga lần này, theo giới phân tích, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có xu hướng tập trung giải quyết những vấn đề trong quan hệ quốc tế mang lại lợi ích cho dân tộc đã tồn tại khá lâu mà đến nay chưa giả quyết được. Đây cũng là động thái mới mà những người tiền nhiệm của ông chưa hoặc không coi trọng giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Trung Quốc họp báo
Tân Thủ tướng Trung Quốc họp báo

(VOV) -Kỳ họp này đã thông qua một số văn kiện quan trọng, trong đó có dự thảo nghị quyết báo cáo công tác Chính phủ.

Tân Thủ tướng Trung Quốc họp báo

Tân Thủ tướng Trung Quốc họp báo

(VOV) -Kỳ họp này đã thông qua một số văn kiện quan trọng, trong đó có dự thảo nghị quyết báo cáo công tác Chính phủ.

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc theo "kiểu mới"
Quan hệ Mỹ và Trung Quốc theo "kiểu mới"

(VOV) -Có nhiều dấu hiệu cho thấy 2 nước đang tính toán để tránh những đối đầu không cần thiết và tối đa hóa lợi ích từ hợp tác.

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc theo "kiểu mới"

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc theo "kiểu mới"

(VOV) -Có nhiều dấu hiệu cho thấy 2 nước đang tính toán để tránh những đối đầu không cần thiết và tối đa hóa lợi ích từ hợp tác.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?

(VOV) - Việc bổ nhiệm ông Vương Nghị, một người am hiểu về Nhật Bản làm Bộ trưởng Ngoại giao sẽ giúp cải thiện quan hệ Trung - Nhật.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?

(VOV) - Việc bổ nhiệm ông Vương Nghị, một người am hiểu về Nhật Bản làm Bộ trưởng Ngoại giao sẽ giúp cải thiện quan hệ Trung - Nhật.

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Trung Quốc: Xác lợn chết trôi sông ảnh hưởng đến nguồn nước
Trung Quốc: Xác lợn chết trôi sông ảnh hưởng đến nguồn nước

(VOV) - Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là ở vùng thượng nguồn sông Hoàng Phố.

Trung Quốc: Xác lợn chết trôi sông ảnh hưởng đến nguồn nước

Trung Quốc: Xác lợn chết trôi sông ảnh hưởng đến nguồn nước

(VOV) - Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là ở vùng thượng nguồn sông Hoàng Phố.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc
Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Trung Quốc đang thử Thủ tướng Nhật?
Trung Quốc đang thử Thủ tướng Nhật?

(VOV) - Chuyên gia cho rằng, chiến lược cơ bản của Trung Quốc hiện nay là cố gắng khiêu khích và đe dọa Nhật Bản

Trung Quốc đang thử Thủ tướng Nhật?

Trung Quốc đang thử Thủ tướng Nhật?

(VOV) - Chuyên gia cho rằng, chiến lược cơ bản của Trung Quốc hiện nay là cố gắng khiêu khích và đe dọa Nhật Bản

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí
Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí

(VOV) - Trung Quốc đang muốn chứng tỏ nước này sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí

(VOV) - Trung Quốc đang muốn chứng tỏ nước này sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.