Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

VOV.VN -Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS.

Hôm nay (8/7), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường đến Ufa thuộc Nga dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 7 và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 15. Cùng với đó, ông Tập Cận Bình còn có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin và nguyên thủ một số nước tham dự Hội nghị. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (Ảnh AP)

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 8-9/7 với chủ đề “Quan hệ đối tác giữa các quốc gia BRICS- Nhân tố mạnh mẽ phát triển thế giới”. 

Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua “Tuyên bố Ufa” cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính tiền tệ giữa các nước thành viên, coi đó làm động lực thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế thế giới. Hội nghị còn đưa ra những định hướng lớn cho sự phát triển của Ngân hàng phát triển BRICS trong 5 năm tới.

Tiếp sau Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải lần thứ 15 diễn ra trong ngày 10/7. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình, Hội nghị lần này sẽ chính thức khởi động tiến trình tiếp nhận đơn gia nhập trở thành thành viên chính thức SCO của 2 nước quan sát viên là Ấn Độ và Pakistan, đánh dấu bước phát triển lịch sử của SCO sang các nước Trung và Nam Á, qua đó tăng cường ảnh hưởng của SCO trên trường quốc tế. 

Hội nghị còn phát đi thông điệp về sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên SCO về kinh tế, văn hoá, giáo dục, đặc biệt là về an ninh như hợp tác tấn công 3 thế lực (gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan), tăng cường tấn công tội phạm ma tuý, tội phạm tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao...

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình cũng cho biết Hội nghị sẽ thông qua chiến lược phát triển của SCO trong 10 năm tới và khởi động tiến trình mở rộng thành viên của tổ chức này: "Nguyên thủ các nước thành viên sẽ thẩm định và thông qua “Tuyên bố Ufa”, quyết nghị thông qua “Chiến lược phát triển SCO đến năm 2025”, ký Hiệp định hợp tác biên phòng giữa các quốc gia thành viên. Ngoài ra, Hội nghị còn thông qua Thông cáo về hợp tác chống ma tuý trong khu vực cũng như Thông cáo báo chí về kết quả của Hội nghị”.

Tại Ufa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Đây là lần thứ 2 trong năm Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga, sau chuyến thăm và dự Lễ duyệt bình kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít trong tháng 5 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa
Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

VOV.VN- Trung Quốc cần phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa để tấn công kẻ thù nằm cách xa đại lục trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

VOV.VN- Trung Quốc cần phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa để tấn công kẻ thù nằm cách xa đại lục trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trung Quốc lên tiếng về biểu tình bài Trung tại Thổ Nhĩ Kỳ
Trung Quốc lên tiếng về biểu tình bài Trung tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các vụ biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc lên tiếng về biểu tình bài Trung tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trung Quốc lên tiếng về biểu tình bài Trung tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các vụ biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động biểu tình này.

Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động biểu tình này.