Chưa đến mùa lũ, Trung Quốc đã có gần 100 con sông vượt cảnh báo

VOV.VN - Mặc dù chưa đến mùa lũ, song mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc khiến nhiều con sông của nước này vượt mức báo động.

Trung Quốc đang chuẩn bị bước vào mùa lũ chính từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Tuy nhiên, ngay trong tháng 5, nhiều đợt mưa lớn đã liên tục tấn công các tỉnh thành phía Nam nước này.

Theo số liệu do truyền thông Trung Quốc cung cấp, kể từ đầu tháng 5 đến nay, mực nước tại 97 con sông ở nước này đã vượt mức báo động, nhiều hơn cùng kỳ hàng năm khoảng 10%. 

Được biết, thời gian qua, các đợt mưa lớn ở Trung Quốc đã xảy ra tại khoảng 10 tỉnh, thành ở khu vực miền Nam, trong đó có địa phương tiếp giáp với Việt Nam là Quảng Tây.

Ông Tôn Xuân Bằng, Giám đốc Trung tâm dự báo thông tin thủy văn thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, do miền Nam nước này xảy ra nhiều đợt mưa lớn, các vùng mưa lại trùng lặp, nên mực nước các sông tại đây đang lên dần và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, miền Nam Trung Quốc sẽ còn liên tục xảy ra nhiều đợt mưa lớn.

“Hiện nay, mực nước hồ Phàn Dương thuộc địa phận tỉnh Giang Tây trên lưu vực sông Trường Giang tương đối cao. Dự kiến, ​thời gian tới, khu vực này vẫn ​sẽ có mưa lớn, do vậy, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay đã phải cử một đoàn công tác đến tỉnh này để chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt”, ông Tôn Xuân Bằng cho biết thêm.

Cũng theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, khi bước vào mùa lũ chính, nước lũ có thể sẽ tấn công cả 7 lưu vực lớn của nước này.

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục xảy ra hình thái thời tiết khắc nghiệt bất thường. Mưa đá và gió lớn cuối tuần qua đã khiến 21 vận động viên thiệt mạng khi tham gia một cuộc đua marathon ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc nước này. Trước đó một tuần, hai trận lốc xoáy quét qua Vũ Hán và Tô Châu đã làm ít nhất 12 người chết, hàng trăm người bị thương.

Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961, gây ra cảnh báo lũ trên các sông, hồ lớn và đưa mực nước tại Đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới năm trên sông Trường Giang chạm gần ngưỡng tối đa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông
Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Australia hôm nay (25/3) cho biết, khoảng 20.000 người dân vẫn bị mắc kẹt do mưa lũ lớn ở các khu vực miền đông nước này khi mực nước ở nhiều nơi vẫn chưa giảm dù mưa đã tạnh.

Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông

Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Australia hôm nay (25/3) cho biết, khoảng 20.000 người dân vẫn bị mắc kẹt do mưa lũ lớn ở các khu vực miền đông nước này khi mực nước ở nhiều nơi vẫn chưa giảm dù mưa đã tạnh.

Hàng trăm người dân Australia phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lũ kéo dài
Hàng trăm người dân Australia phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lũ kéo dài

VOV.VN - Hôm qua (20/3), hàng trăm người dân vùng duyên hải phía Đông của Australia đã phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lớn kéo dài gây lụt lội trên diện rộng và làm cho hồ chứa nước chính của thành phố Sydney lần đầu tiên trong vòng 30 năm gần đây tràn bờ.

Hàng trăm người dân Australia phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lũ kéo dài

Hàng trăm người dân Australia phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lũ kéo dài

VOV.VN - Hôm qua (20/3), hàng trăm người dân vùng duyên hải phía Đông của Australia đã phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lớn kéo dài gây lụt lội trên diện rộng và làm cho hồ chứa nước chính của thành phố Sydney lần đầu tiên trong vòng 30 năm gần đây tràn bờ.