Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2/4 cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, đó là hơn 30% dân số Mỹ được chủng ngừa.

Cơ quan này đồng thời cho biết, những người được tiêm đầy đủ các mũi vaccine ngừa Covid-19 có thể đi du lịch an toàn với “nguy cơ thấp”, song không khuyến cáo người Mỹ làm như vậy trong bối cảnh số ca mắc trên toàn quốc vẫn cao.

Sự thay đổi hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ sẽ là một cú hích cho ngành công nghiệp du lịch, vốn vẫn đang gặp khó khăn do sự sụt giảm số lượng hành khách kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Rochelle Walensky, mặc dù đã có những hướng dẫn mới cho người được tiêm chủng, song hiện vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để người dân Mỹ đi du lịch trở lại.

Ông này nói: “Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể tiếp tục đi du lịch với rủi ro thấp. Đối với du lịch trong nước, những người được tiêm chủng đầy đủ không cần phải làm xét nghiệm Covid-19 trước hoặc sau khi đi du lịch và không cần phải tự cách ly sau khi đi du lịch. Đối với du lịch quốc tế, những người đã được tiêm chủng đầy đủ không cần phải làm xét nghiệm Covid-19 trước khi rời khỏi Mỹ trừ khi điểm đến quốc tế của họ yêu cầu. Tuy nhiên, những người đã được tiêm phòng đầy đủ nên đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi họ lên chuyến bay quốc tế trở lại Mỹ”.

Chính quyền tại Mỹ đang theo đuổi mục tiêu rằng tất cả người lớn đủ điều kiện đều sẽ được tiêm vaccine trong những tuần tới. Chuyên gia hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm Antony Fauci hôm 2/4 dẫn các nghiên cứu cho thấy trẻ em cũng có thể được tiêm chủng ngừa Covid-19. Theo ông, có những nghiên cứu đang được tiến hành ở trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi và dự kiến cuối năm nay sẽ có đủ thông tin để có thể tiêm chủng an toàn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2
4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

VOV.VN - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy, 4,5% số người từng mắc Covid-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

VOV.VN - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy, 4,5% số người từng mắc Covid-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

Mỹ sắp cán mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19
Mỹ sắp cán mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ đã tiến gần hơn đến cột mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Mỹ sắp cán mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Mỹ sắp cán mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ đã tiến gần hơn đến cột mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

“Cuộc đua Marathon” Mỹ - Trung tại châu Á trong thế giới hậu Covid-19
“Cuộc đua Marathon” Mỹ - Trung tại châu Á trong thế giới hậu Covid-19

VOV.VN - Cạnh tranh Mỹ-Trung để giành vai trò then chốt trong một thế giới hậu Covid-19 vẫn là một cuộc đua đường dài cần thời gian trả lời.

“Cuộc đua Marathon” Mỹ - Trung tại châu Á trong thế giới hậu Covid-19

“Cuộc đua Marathon” Mỹ - Trung tại châu Á trong thế giới hậu Covid-19

VOV.VN - Cạnh tranh Mỹ-Trung để giành vai trò then chốt trong một thế giới hậu Covid-19 vẫn là một cuộc đua đường dài cần thời gian trả lời.

Covid-19 khiến tỷ lệ tử vong ở Mỹ tăng cao nhất trong năm 2020
Covid-19 khiến tỷ lệ tử vong ở Mỹ tăng cao nhất trong năm 2020

VOV.VN - Covid-19 trong năm 2020 đã vượt qua tự sát để trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 3 tại Mỹ.

Covid-19 khiến tỷ lệ tử vong ở Mỹ tăng cao nhất trong năm 2020

Covid-19 khiến tỷ lệ tử vong ở Mỹ tăng cao nhất trong năm 2020

VOV.VN - Covid-19 trong năm 2020 đã vượt qua tự sát để trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 3 tại Mỹ.