Chuyến công du Trung Mỹ của Phó Tổng thống Harris và sứ mệnh giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Chuyến công du Trung Mỹ của Phó Tổng thống Kamala Harris nằm trong chiến lược của Tổng thống Biden nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề nhập cư trái phép vào Mỹ.

Hôm qua (8/6, giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình sau khi đi thăm 2 nước Guatemala và Mexico.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Mexico trước khi trở về nước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết với những người dân nghèo và bị đe dọa ở khu vực Mỹ Latinh rằng, Mỹ có “khả năng mang lại cảm giác hy vọng” để họ có thể có cuộc sống tốt hơn ngay tại quê nhà mà không phải chạy trốn sang biên giới Mỹ.

“Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề nhập cư và tăng cường cách thức hợp pháp để người nhập cư có thể vào Mỹ. Tôi muốn nói rõ rằng, vấn đề nhập cư phần lớn, nếu không muốn nói là hoàn toàn bắt nguồn từ những quốc gia mà người nhập cư ra đi. Hầu hết mọi người đều không muốn rời bỏ quê hương. Họ chỉ rời đi với hai lý do: Chạy trốn mối đe dọa nào đó hoặc những quốc gia đó không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản để duy trì và chăm sóc gia đình của họ”.

Để cụ thể hóa những cam kết này, trong khuôn khổ chuyến thăm Mexico, Phó Tổng thống Mỹ Harris, đại diện Bộ Ngoại giao Mexico và Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế để thúc đẩy phúc lợi xã hội ở các quốc gia Trung Mỹ, qua đó giải quyết gốc rễ vấn đề di cư trái phép.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết: “Tổng thống cũng như Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra những đề xuất để giải quyết vấn đề người di cư đến từ 3 quốc gia Trung Mỹ là Guatemala, Honduras và El Salvador. Đó là lý do hôm nay, hai bên ký những biên bản ghi nhớ hợp tác. Điều này sẽ giúp chúng ta giải quyết gốc rễ về vấn đề người di cư trái phép".

Tại Guatemala, Mỹ đã công bố kế hoạch một trung tâm di cư mới để người dân nước này có thể xin tị nạn ngay tại nước mình, thay vì phải vượt hàng nghìn cây số để đến biên giới Mỹ - Mexico. Mỹ cũng sẽ đầu tư 48 triệu USD vào các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhà ở và nông nghiệp tại Guatemala. Đây là một phần của gói đầu tư 4 tỷ USD vào Trung Mỹ.

Chuyến công du của Phó Tổng thống  Harris tới Guatemala và Mexico nằm trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề người di cư trái phép vào Mỹ. Từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Biden cam kết dỡ bỏ một số hạn chế được chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra với người nhập cư, bao gồm cho phép họ xin tị nạn ngay tại biên giới.

Kể từ đó đến nay, số lượng người nhập cư trái phép bị bắt giữ ở khu vực biên giới với Mexico tính theo tháng đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, sự gia tăng người di cư đến từ các quốc gia Trung Mỹ tại khu vực biên giới ít nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ hơn so với những chính sách về kinh tế và đối phó với đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, vấn đề người di cư trở thành một trong những thách thức lớn mà Tổng thống Biden phải đối mặt trong những tháng đầu nhiệm kỳ khi đảng Cộng hòa tận dụng cơ hội này để chỉ trích chính phủ đương nhiệm.

Trước tình trạng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ tăng mạnh, trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đã cử phái đoàn cấp cao tới Mexico, Guatemala và El Salvador để thảo luận các biện pháp chung như phát triển kinh tế tổng thể tại khu vực Tam giác phía Bắc Trung Mỹ và các cơ chế khác nhau để đảm bảo di cư có trật tự và an toàn, cũng như bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền của trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nỗ lực ứng phó với làn sóng người nhập cư
Mỹ nỗ lực ứng phó với làn sóng người nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ - Joe Biden giao nhiệm vụ cho Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn dắt các nỗ lực của Nhà Trắng, nhằm đối phó với làn sóng người di cư bất hợp pháp đang ồ ạt kéo tới biên giới phía Nam.

Mỹ nỗ lực ứng phó với làn sóng người nhập cư

Mỹ nỗ lực ứng phó với làn sóng người nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ - Joe Biden giao nhiệm vụ cho Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn dắt các nỗ lực của Nhà Trắng, nhằm đối phó với làn sóng người di cư bất hợp pháp đang ồ ạt kéo tới biên giới phía Nam.

Chính phủ Mỹ nỗ lực đối phó với làn sóng người nhập cư ở biên giới phía Nam
Chính phủ Mỹ nỗ lực đối phó với làn sóng người nhập cư ở biên giới phía Nam

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đang cử các quan chức hàng đầu đến Mexico và khu vực Trung Mỹ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam nước Mỹ vẫn tiếp diễn.

Chính phủ Mỹ nỗ lực đối phó với làn sóng người nhập cư ở biên giới phía Nam

Chính phủ Mỹ nỗ lực đối phó với làn sóng người nhập cư ở biên giới phía Nam

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đang cử các quan chức hàng đầu đến Mexico và khu vực Trung Mỹ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam nước Mỹ vẫn tiếp diễn.

Hạ viện Mỹ thông qua 2 Dự luật về người nhập cư bất hợp pháp
Hạ viện Mỹ thông qua 2 Dự luật về người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Hôm qua (18/3) Hạ viện Mỹ chính thức thông qua Luật Nhập cư mới gọi là Đạo luật Quốc tịch Mỹ năm 2021.

Hạ viện Mỹ thông qua 2 Dự luật về người nhập cư bất hợp pháp

Hạ viện Mỹ thông qua 2 Dự luật về người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Hôm qua (18/3) Hạ viện Mỹ chính thức thông qua Luật Nhập cư mới gọi là Đạo luật Quốc tịch Mỹ năm 2021.