Chuyên gia Hong Kong: Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước trên thế giới cần phải lường trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa gây ra do biến đổi khí hậu. Đó là cảnh của Giáo sư Johnny Chan, chuyên gia về khoa học khí quyển tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Chuyên gia Johnny Chan nhận định, lũ lụt ở Đức và ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có mối liên hệ với tình trạng ấm lên toàn cầu.

Hàng chục người đã thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một đường hầm đông xe cộ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hồi đầu tuần. Nước dâng ngập hầm chỉ trong vài phút khiến nhiều người không kịp chạy thoát. Chỉ trước đó ít ngày, lũ lụt lịch sử ở Đức cũng khiến ít nhất 180 người chết.

Theo giáo sư Johnny Chan, các biện pháp giảm thiểu thiên tai mà các nước đang thực hiện như nạo vét sông, thu gom nước mưa và xây dựng đê bao chống lũ lụt đã không thể thích ứng với những thay đổi bất thường của khí hậu. Theo ông, lũ lụt ở Trung Quốc và ở Tây Bắc châu Âu đã áp đảo hoàn toàn các hệ thống đê bao chống lũ lụt hiện có.

“Những gì cần làm hiện nay là hãy xem xét sự gia tăng tần suất mưa lũ hoặc sự gia tăng của lượng mưa. Sau đó, khi bạn lên kế hoạch, không nên thiết kế dựa trên những gì đã trải qua, mà về cơ bản phải dự báo được điều gì sẽ xảy đến. Chính phủ các nước cần đảm bảo rằng các thành phố có thể thích ứng với những loại thay đổi khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan”, ông Johnny Chan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành đường sắt của Đức thiệt hại 1,3 tỷ euro vì lũ lụt
Ngành đường sắt của Đức thiệt hại 1,3 tỷ euro vì lũ lụt

VOV.VN - Công ty vận hành đường sắt quốc gia Đức ngày 24/7 ước tính, trận lũ lụt lịch sử xảy ra hồi tuần trước đã gây thiệt hại 1,3 tỷ euro (tương đương 1,5 tỷ USD) cho mạng lưới đường sắt nước này.

Ngành đường sắt của Đức thiệt hại 1,3 tỷ euro vì lũ lụt

Ngành đường sắt của Đức thiệt hại 1,3 tỷ euro vì lũ lụt

VOV.VN - Công ty vận hành đường sắt quốc gia Đức ngày 24/7 ước tính, trận lũ lụt lịch sử xảy ra hồi tuần trước đã gây thiệt hại 1,3 tỷ euro (tương đương 1,5 tỷ USD) cho mạng lưới đường sắt nước này.

Philippines sơ tán hơn 15.000 người do lũ lụt
Philippines sơ tán hơn 15.000 người do lũ lụt

VOV.VN - Ngày 24/7, Philippines đã sơ tán hơn 15.000 người ở vùng đô thị Manila và một số khu vực khác tại nước này do lũ lụt.

Philippines sơ tán hơn 15.000 người do lũ lụt

Philippines sơ tán hơn 15.000 người do lũ lụt

VOV.VN - Ngày 24/7, Philippines đã sơ tán hơn 15.000 người ở vùng đô thị Manila và một số khu vực khác tại nước này do lũ lụt.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng
Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ vừa thông báo, tổng cộng 136 người chết trong các sự cố liên quan tới thời tiết xấu vài ngày qua. Ngoài ra, còn có khoảng 55 người đang được thông báo là mất tích và 70 người khác bị thương do ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng. 

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ vừa thông báo, tổng cộng 136 người chết trong các sự cố liên quan tới thời tiết xấu vài ngày qua. Ngoài ra, còn có khoảng 55 người đang được thông báo là mất tích và 70 người khác bị thương do ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng.