Chuyên gia Mỹ nói Iran “vô trách nhiệm“

Các chuyên gia hàng không cho rằng Iran vô trách nhiệm khi không đóng cửa không phận, dẫn tới vụ bắn nhầm máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng.

"Bầu trời Iran khi đó rất nóng bỏng. Mọi người đều căng thẳng do trạng thái báo động cao, xen lẫn với lo lắng và rối loạn. Vậy mà họ vẫn mở cửa không phận, cho phép máy bay thương mại cất cánh rời sân bay ở thủ đô Tehran. Tôi nghĩ đó là sự vô trách nhiệm không thể tin được", tướng James Marks, cựu sĩ quan tình báo lục quân Mỹ, nhận xét hôm nay.

Hiện trường máy bay rơi ở ngoại ô thủ đô Tehran hôm 8/1. Ảnh: AFP.

David Soucie, cựu thanh tra Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tỏ ý đồng tình và cho rằng các phi công không biết mình đang bay vào vùng chiến sự. "Đó là hành động hoàn toàn vô trách nhiệm của nhà chức trách", ông nói thêm.

Phát biểu được đưa ra sau khi Iran thừa nhận đã vô tình bắn hạ chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) hôm 8/1, khiến toàn bộ 176 người trên phi cơ thiệt mạng. Quân đội Iran cho hay các binh sĩ đã nhầm chiếc máy bay là một "mục tiêu thù địch" do hình dạng, độ cao cũng như việc phi cơ đột ngột chuyển hướng về phía một căn cứ quân sự.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi đây là "đại thảm kịch", hứa sẽ truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng bày tỏ "vô cùng hối tiếc" và gửi lời xin lỗi tới người dân Iran, gia đình các nạn nhân và những quốc gia chịu ảnh hưởng.

Video: Giây phút máy bay Ukraine phát nổ ở ngoại ô Tehran sáng 8/1. Nguồn: CNN.

Sự việc diễn ra vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa vào hai căn cứ tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, để đáp trả vụ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC.

Quan chức tình báo Mỹ nhận định vũ khí được dùng để bắn máy bay Ukraine là tên lửa phòng không Tor-M1 do Nga sản xuất. Giới chuyên gia cho rằng phòng không Iran bắn nhầm máy bay Ukraine do căng thẳng, áp lực thời gian và trạng thái báo động cao sau khi vụ không kích căn cứ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran thừa nhận “vô tình” bắn rơi máy bay Ukraine
Iran thừa nhận “vô tình” bắn rơi máy bay Ukraine

VOV.VN - Sáng 11/1, Iran thừa nhận nước này đã "vô tình" bắn nhầm vào máy bay dân sự của Ukraine khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng.

Iran thừa nhận “vô tình” bắn rơi máy bay Ukraine

Iran thừa nhận “vô tình” bắn rơi máy bay Ukraine

VOV.VN - Sáng 11/1, Iran thừa nhận nước này đã "vô tình" bắn nhầm vào máy bay dân sự của Ukraine khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraine
Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine mong muốn các cơ quan chức năng Iran tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn máy bay Ukraine Boeing 737.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraine

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine mong muốn các cơ quan chức năng Iran tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn máy bay Ukraine Boeing 737.

Truyền thông Mỹ ‘vén màn’ thêm một vụ ám sát chỉ huy Iran khác của Mỹ
Truyền thông Mỹ ‘vén màn’ thêm một vụ ám sát chỉ huy Iran khác của Mỹ

VOV.VN - Ngoài Tướng Soleimani, quân đội Mỹ còn cố gắng để có thể giết được một chỉ huy quân sự cấp cao khác của Iran, Abdul Reza Shahlai.

Truyền thông Mỹ ‘vén màn’ thêm một vụ ám sát chỉ huy Iran khác của Mỹ

Truyền thông Mỹ ‘vén màn’ thêm một vụ ám sát chỉ huy Iran khác của Mỹ

VOV.VN - Ngoài Tướng Soleimani, quân đội Mỹ còn cố gắng để có thể giết được một chỉ huy quân sự cấp cao khác của Iran, Abdul Reza Shahlai.