Chuyên gia Trung Quốc khuyên mở rộng tiêm phòng cúm mùa Thu Đông Xuân

VOV.VN - Các chuyên gia nước này vẫn khuyến cáo nên mở rộng quy mô tiêm phòng cúm, để giảm áp lực xử lý dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù khẳng định nếu tái bùng phát trong mùa Thu Đông sắp tới, dịch Covid-19 ở Trung Quốc sẽ không nghiêm trọng như hồi đầu năm ở Vũ Hán, song các chuyên gia nước này vẫn khuyến cáo nên mở rộng quy mô tiêm phòng cúm, để giảm áp lực xử lý dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Phát biểu tại một hội nghị thường niên của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (CAST) mới đây, Viện sỹ Vương Thần, Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc cho rằng, con người vẫn chưa nắm bắt được quy luật và rất nhiều đặc điểm khác của Covid-19, nên vẫn thiếu căn cứ để đưa ra những phán đoán chính xác về chiều hướng của dịch. Còn quá sớm để thảo luận dịch bệnh hiện đang ở giai đoạn nào.

Thường có người cho rằng, hiện là thời kỳ hậu đại dịch, nhưng cần hiểu rõ rằng, hiện nay không phải là thời kỳ hậu đại dịch, mà là đang trong đại dịch.

Theo chuyên gia này, giờ đây, ngoài dịch Covid-19, còn cần phải tính đến cả việc căn bệnh này có thể xuất hiện cùng lúc với cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác vào mùa Thu Đông và Đông Xuân, tạo nên tác động chéo, từ đó tăng tính phức tạp của dịch bệnh.

Ông cũng cho biết, trong lịch sử không chỉ một lần xuất hiện tình trạng nhiều loại bệnh truyền nhiễm tồn tại cùng lúc. Đây là việc khó đối phó nhất, cần phải dè chừng.

Ông nhận định, vào mùa Thu Đông và Đông Xuân sắp tới, nếu Covid-19 kết hợp với cúm mùa sẽ tăng độ khó trong chẩn đoán bệnh, gánh nặng xã hội trong việc cách ly người bệnh cũng sẽ tăng lên rõ rệt, tài nguyên xã hội cũng tiêu hao nhiều hơn, tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên. Trên thực tế, hàng năm, số người chết vì cúm không phải là ít, nếu thêm cả Covid-19 sẽ gây tác động lên tâm lý người dân và sự ổn định xã hội. Đây là điều không thể xem nhẹ. Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là kịp thời phổ cập tiêm vắc xin phòng cúm.

Ông đưa ra lời khuyên cho người dân Trung Quốc là nên tiêm trước cuối tháng 9 và không muộn hơn tháng 10. Các đối tượng cần được ưu tiên tiêm phòng là nhân viên y tế, những người dễ nhiễm và nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão, viện phúc lợi, những người làm việc trong các lĩnh vực giúp vận hành bộ máy xã hội, cũng như các đối tượng có nguy cơ cao, như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, người bệnh mãn tĩnh, học sinh và giáo viên các trường trung tiểu học...

Trước đó, ông Trương Văn Hồng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viên Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ông cho rằng, để tránh sự chồng chéo giữa Covid-19 và cúm vào mùa Thu Đông năm nay, cũng như những rủi ro rất cao mà nó đem lại cho người cao tuổi, trong bối cảnh chưa có vắc xin Covid-19, việc tiêm phòng cúm là cách bảo hộ đáng tin cậy nhất trước nguy cơ song trùng của dịch bệnh. Bởi ít nhất khi tiêm phòng cúm sẽ không khiến bệnh tình tiến triển xấu do mắc bệnh kép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ
Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

VOV.VN - Tiến sĩ Dong (Thái Lan) phát hiện ra rằng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly 14 ngày và được phép trở về nhà.

Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

VOV.VN - Tiến sĩ Dong (Thái Lan) phát hiện ra rằng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly 14 ngày và được phép trở về nhà.

EU đàm phán với CureVac để mua vaccine tiềm năng ngừa Covid-19
EU đàm phán với CureVac để mua vaccine tiềm năng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ủy ban châu Âu hôm 20/8 thông báo vừa có đàm phán thăm dò với công ty CureVac của Đức về việc mua một loại vaccine ngừa đại dịch toàn cầu Covid-19.

EU đàm phán với CureVac để mua vaccine tiềm năng ngừa Covid-19

EU đàm phán với CureVac để mua vaccine tiềm năng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ủy ban châu Âu hôm 20/8 thông báo vừa có đàm phán thăm dò với công ty CureVac của Đức về việc mua một loại vaccine ngừa đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính
Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

VOV.VN - Trẻ em và thanh niên có thể góp phần vào sự lây lan SARS-CoV-2 nhiều hơn, ngay cả khi họ có triệu chứng mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

VOV.VN - Trẻ em và thanh niên có thể góp phần vào sự lây lan SARS-CoV-2 nhiều hơn, ngay cả khi họ có triệu chứng mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.