Chuyên gia WHO: Sớm nhất đầu năm 2021 mới có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, sớm nhất phải đến đầu năm 2021, vaccine ngừa Covid-19 mới có thể được đưa vào sử dụng.

Các nhà nghiên cứu đang đạt được những tiến bộ tích cực trong việc phát triển vaccine (vắc-xin) ngừa Covid-19, với một số loại đang thử nghiệm ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, sớm nhất phải tới đầu năm 2021, vaccine ngừa dịch bệnh Covid-19 mới thể được đưa vào sử dụng, Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của WHO cho biết hôm 22/7.

WHO đang làm việc với các bên để gia tăng quy mô sản xuất những loại vaccine tiềm năng và đảm bảo vaccine được chia sẻ công bằng giữa các nước, khi đây là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chuyên gia Mike Ryan cho biết.

Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan. Ảnh: Reuters.

 

“Việc điều chế vaccine đang tiến triển tốt”, ông Ryan nói và lưu ý rằng một số loại vaccine đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và những vaccine này đều cho thấy tính an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch.

“Thực tế phải đến giai đoạn đầu của năm 2021, thế giới mới có thể bắt đầu đưa vaccine ngừa Covid-19 vào tiêm chủng cho người dân”, ông Ryan nêu rõ.

“Chúng ta cần chia sẻ vaccine một cách công bằng vì đây là lợi ích toàn cầu. Vaccine ngừa Covid-19 không dành riêng cho người giàu cũng không chỉ dành cho người nghèo, chúng dành cho tất cả mọi người”, ông Ryan nhấn mạnh.

Theo Reuters, chính phủ Mỹ sẽ chi trả 1,95 tỷ USD để mua 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech của Đức nếu vaccine này an toàn và hiệu quả.

Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của WHO cũng cảnh báo các trường học nên thận trọng trong việc mở trở lại cho đến khi lây nhiễm virus trong cộng đồng được kiểm soát.

“Chúng ta phải làm mọi việc để có thể đưa trẻ em trở lại trường học và điều hiệu quả nhất mà chúng ta có thể làm là ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”, ông Ryan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19
Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với “bất kỳ ai”, bao gồm cả Trung Quốc trong nỗ lực tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19

Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với “bất kỳ ai”, bao gồm cả Trung Quốc trong nỗ lực tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác
Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác

VOV.VN - Tiến trình phát triển vaccine ngừa Covid-19 của Nga đang diễn ra rất tốt và nước này có thể sở hữu vaccine sớm hơn các nước khác.

Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác

Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác

VOV.VN - Tiến trình phát triển vaccine ngừa Covid-19 của Nga đang diễn ra rất tốt và nước này có thể sở hữu vaccine sớm hơn các nước khác.

WHO cảnh báo có thể 1 năm nữa thế giới mới có vaccine ngừa Covid-19
WHO cảnh báo có thể 1 năm nữa thế giới mới có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - WHO dự báo phải mất một năm mới tạo ra được một loại vaccine hiệu quả ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

WHO cảnh báo có thể 1 năm nữa thế giới mới có vaccine ngừa Covid-19

WHO cảnh báo có thể 1 năm nữa thế giới mới có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - WHO dự báo phải mất một năm mới tạo ra được một loại vaccine hiệu quả ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.