Chuyên gia y tế bác tuyên bố của Trump về số người chết vì Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Hai chuyên gia y tế công cộng hàng đầu của Mỹ vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump, người cho rằng dữ liệu của chính quyền liên bang về số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã bị thổi phồng.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC News ngày 3/1 (theo giờ địa phương), Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nhấn mạnh:

“Số ca tử vong là số người chết thật sự. Tất cả những gì cần làm là hãy đến các bệnh viện để xem nhân viên y tế đang xử lý vấn đề gì. Họ đang phải chịu đựng những tình huống rất căng thẳng. Tại nhiều khu vực của đất nước, các bệnh viện đang gần hết giường điều trị và hết nhân viên y tế được đào tạo chuyên nghiệp, những người đã bị kiệt sức tại thời điểm này. Đó là sự thật, không phải thông tin giả mạo”.

Phát biểu trên Truyền hình CNN cùng ngày, Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams, cũng bảo vệ tính chính xác của dữ liệu về dịch bệnh Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố.

Ý kiến phản bác được hai quan chức y tế Mỹ đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump công kích cách thức thu thập dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Trên mạng Twitter sáng cùng ngày, ông Donald Trump viết rằng, số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19 đã bị thổi phồng quá mức ở Mỹ vì cách xác định nực cười của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ so với các nước khác.

Hai chuyên gia Fauci và Adams cũng bày tỏ lạc quan vì chiến dịch tiêm phòng ngừa Covid-19 tại Mỹ đang tăng tốc sau khởi đầu chậm chạp. Theo thống kê, đến nay, hơn 4,2 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên trong hai liều vaccine ngừa Covid-19 kể từ ngày 14/12, song thấp hơn nhiều so với mục tiêu 20 triệu liều cho đến cuối năm ngoái mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Czech sẽ được đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 2/2021
Người dân Czech sẽ được đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 2/2021

VOV.VN - Thủ tướng Czech Andrej Babis ngày 3/1 cho biết, mọi người dân có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 01/2/2021. Trong đó những người trên 80 tuổi có thể đăng ký sớm hơn 2 tuần..

Người dân Czech sẽ được đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 2/2021

Người dân Czech sẽ được đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 2/2021

VOV.VN - Thủ tướng Czech Andrej Babis ngày 3/1 cho biết, mọi người dân có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 01/2/2021. Trong đó những người trên 80 tuổi có thể đăng ký sớm hơn 2 tuần..

Tiến sỹ Fauci cảnh báo bùng phát Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn
Tiến sỹ Fauci cảnh báo bùng phát Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn

VOV.VN - Thành viên chủ chốt nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sỹ Anthony Fauci, đã cảnh báo bùng phát Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn trong những tuần tới.

Tiến sỹ Fauci cảnh báo bùng phát Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn

Tiến sỹ Fauci cảnh báo bùng phát Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn

VOV.VN - Thành viên chủ chốt nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sỹ Anthony Fauci, đã cảnh báo bùng phát Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn trong những tuần tới.

Thái Lan áp dụng hạn chế mới để chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2
Thái Lan áp dụng hạn chế mới để chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2

VOV.VN - Ngày 3/1, chính phủ Thái Lan ủy quyền cho một số tỉnh tự đặt ra các quy định hạn chế để phòng dịch COVID-19.

Thái Lan áp dụng hạn chế mới để chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2

Thái Lan áp dụng hạn chế mới để chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2

VOV.VN - Ngày 3/1, chính phủ Thái Lan ủy quyền cho một số tỉnh tự đặt ra các quy định hạn chế để phòng dịch COVID-19.