Chuyên gia y tế Nhật Bản sử dụng mạng xã hội tiếp cận giới trẻ để phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu lập tài khoản hôm 30/8, tính đến nay số lượng người theo dõi Instagram của ông Omi đã lên đến hơn 483.000 người, các bài viết đều có khoảng 4.000 bình luận.

Ít ai nghĩ rằng, với trách nhiệm công việc và độ tuổi 72 như hiện tại, ông Shigeru Omi, Chủ tịch Tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhật Bản, kiêm Trưởng ban cố vấn của chính phủ phụ trách ứng phó COVID-19 - có thể tham gia mạng xã hội. Thế nhưng, vừa qua ông đã tạo 1 tài khoản chính thức trên Instagram với mục đích tăng cường “đối thoại mở” với các bạn trẻ của Nhật Bản - thành phần đang chiếm tỷ lệ lớn các ca nhiễm mới hiện nay.

Theo đó, ông Omi đăng bức ảnh đầu tiên trên Instagram với phong cách trẻ trung khi mặc một chiếc áo phông trắng in dòng chữ “Ông biết không, Omi ” nhằm kêu gọi mọi người hãy tâm sự, chia sẻ đồng thời mong muốn tham khảo các ý kiến về phòng chống dịch COVID-19.

Ông giải thích rằng mục đích của việc này không phải để cho mọi người biết cách xử lý các tình huống liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, mà là để lắng nghe xem mọi người đã ứng phó với dịch bệnh như thế nào và hy vọng có thêm cái nhìn sâu sắc hơn để định hướng cho tương lai.

Theo ông Omi, sẽ có rất nhiều cách xử lý khéo léo và mang tính trí tuệ nảy sinh khi khắc phục những khác biệt trong quan điểm hay suy nghĩ về các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó một số câu hỏi mà ông Omi đã đặt ra cho cộng đồng mạng là: Bạn chọn loại khẩu trang như thế nào? Làm thế nào để tránh thô lỗ với những khách hàng không đeo khẩu trang? Điều tốt nhất về các biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở trường học hoặc nơi làm việc của bạn là gì? làm thế nào để điều chỉnh cho những người không hiểu về công việc từ xa hoặc từ chối trở lại làm việc sau khi bị nhiễm COVID-19?...

Kể từ khi bắt đầu lập tài khoản hôm 30/8, tính đến nay số lượng người theo dõi Instagram của ông Omi đã lên đến hơn 483.000 người, các bài viết đều có khoảng 4.000 bình luận. Ông Omi thừa nhận rằng ông biết rất ít về mạng xã hội, đặc biệt là Instagram. Do đó, ông cũng chuẩn bị một nhóm gồm những người trẻ hỗ trợ quản lý tài khoản và sắp xếp các câu trả lời. Trong một video cảm ơn tại thời điểm đạt 200.000 người theo dõi trong một ngày, ông bày tỏ mong muốn tìm hiểu Instagram chăm chỉ nhất có thể.

Ông Shigeru Omi hiện là người đứng đầu của Tổ chức chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Nhật Bản, là cơ quan chính phủ quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe xã hội. Trước đó, ông cũng từng là Giám đốc văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới và từng giải quyết các đại dịch trong quá khứ như bại liệt và SARS. Ông Omi cũng đã tham gia rất nhiều vào công tác xử lý đại dịch COVID-19 ở Nhật Bản kể từ tháng 2 năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức
Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga quyết định sẽ không tham gia cuộc đua bầu lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến vào ngày 29/10 tới. Thông báo này đồng nghĩa với việc ông Suga có ý định từ chức thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP kết thúc vào cuối tháng này.  

Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức

Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga quyết định sẽ không tham gia cuộc đua bầu lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến vào ngày 29/10 tới. Thông báo này đồng nghĩa với việc ông Suga có ý định từ chức thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP kết thúc vào cuối tháng này.  

Nhật Bản viện trợ bổ sung vaccine COVID-19 cho Việt Nam
Nhật Bản viện trợ bổ sung vaccine COVID-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Dự kiến số vaccine do Nhật Bản viện trợ sẽ về đến Việt Nam vào ngày 9/9/2021.

Nhật Bản viện trợ bổ sung vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Nhật Bản viện trợ bổ sung vaccine COVID-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Dự kiến số vaccine do Nhật Bản viện trợ sẽ về đến Việt Nam vào ngày 9/9/2021.

Nhật Bản cung cấp thêm vaccine Covid-19 cho một số nước và khu vực, trong đó có Việt Nam
Nhật Bản cung cấp thêm vaccine Covid-19 cho một số nước và khu vực, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Trong một phát biểu ngày hôm qua (3/9), Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoảng 440.000 liều vaccine AstraZeneca cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Nhật Bản cung cấp thêm vaccine Covid-19 cho một số nước và khu vực, trong đó có Việt Nam

Nhật Bản cung cấp thêm vaccine Covid-19 cho một số nước và khu vực, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Trong một phát biểu ngày hôm qua (3/9), Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoảng 440.000 liều vaccine AstraZeneca cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.