CIA cung cấp tình báo giúp Israel xác định mục tiêu không kích tại Iran

VOV.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã theo dõi sát hoạt động của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong nhiều tháng và cung cấp thông tin tình báo quan trọng giúp Israel điều chỉnh thời điểm tấn công mục tiêu.

Theo The New York Times và The Wall Street Journal, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã xác định được một cuộc họp hiếm hoi quy tụ các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran diễn ra vào sáng 28/2 tại một khu nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Tehran. Thông tin này được cho là khiến Israel thay đổi kế hoạch ban đầu, chuyển từ tấn công ban đêm sang không kích vào ban ngày.

Các nguồn tin cho biết, chiến dịch đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei, cùng hàng chục quan chức cấp cao thiệt mạng. Tuy nhiên, các thông tin này hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Theo WSJ, máy bay chiến đấu Israel đã thả khoảng 30 quả bom xuống khu phức hợp được cho là nơi ở và làm việc của ông Khamenei, khiến khu vực này “bị thiêu rụi và phá hủy nghiêm trọng”.

Chiến dịch được cho là bắt đầu vào khoảng 6h sáng theo giờ Israel. Các đòn không kích đánh trúng mục tiêu vào khoảng 9h40 sáng theo giờ Iran, tức hai giờ năm phút sau khi tiêm kích cất cánh.

Nguồn tin của NYT cho biết, CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, dần xây dựng được mức độ tin cậy cao về vị trí và quy luật di chuyển của lãnh đạo Iran. Cơ quan này sau đó nắm được thông tin rằng một cuộc họp cấp cao sẽ diễn ra vào sáng 28/2 tại khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran và quan trọng nhất là sự hiện diện của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Các quan chức Israel tiết lộ lực lượng tình báo nước này không chỉ xác định một mà tới ba cuộc họp diễn ra đồng thời, gồm các cuộc họp tại văn phòng Tổng thống Iran, văn phòng Lãnh tụ Tối cao và trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Ban đầu, Mỹ và Israel được cho là lên kế hoạch tấn công vào ban đêm để tận dụng yếu tố che chắn của bóng tối. Tuy nhiên, sau khi có thông tin về cuộc họp ban ngày, hai bên đã điều chỉnh thời điểm nhằm tận dụng yếu tố bất ngờ.

Cựu Giám đốc tình báo quân sự Israel Amos Yadlin nhận định, việc tấn công vào ban ngày tạo ra “bất ngờ về mặt chiến thuật” bởi trước đó dư luận thường cho rằng các đòn tập kích sẽ diễn ra vào nửa đêm khi có lợi thế che giấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế
Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Israel tập kích dữ dội vào lãnh thổ Iran, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và Ấn Độ đã lên tiếng phản ứng. Đại diện của Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trong khi phía Ấn Độ thể hiện sự quan ngại sâu sắc, còn New Zealand kêu gọi đối thoại…

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Israel tập kích dữ dội vào lãnh thổ Iran, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và Ấn Độ đã lên tiếng phản ứng. Đại diện của Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trong khi phía Ấn Độ thể hiện sự quan ngại sâu sắc, còn New Zealand kêu gọi đối thoại…

Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất lịch sử nhằm vào Iran
Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất lịch sử nhằm vào Iran

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã huy động khoảng 200 tiêm kích tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đánh trúng khoảng 500 mục tiêu quân sự. Theo phía Israel, đây là đợt xuất kích có quy mô lớn nhất trong lịch sử Không quân nước này.

Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất lịch sử nhằm vào Iran

Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất lịch sử nhằm vào Iran

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã huy động khoảng 200 tiêm kích tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đánh trúng khoảng 500 mục tiêu quân sự. Theo phía Israel, đây là đợt xuất kích có quy mô lớn nhất trong lịch sử Không quân nước này.