CNN: Ông Joe Biden cần xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay lập tức

VOV.VN - Theo CNN, ông Joe Biden dù giữ khoảng cách đủ xa với Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên nhưng không có nghĩa sẽ tránh được nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện đã có 3 người tại Nhà Trắng mắc Covid-19, bao gồm Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cố vấn thân cận của ông Trump Hope Hicks. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là có bao nhiêu người trong chính quyền Mỹ có thể đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2.

“Chính quyền cần theo dõi những người mà họ tiếp xúc gần đây và cách ly những người có nguy cơ đã mắc bệnh. Đây sẽ là một việc rất quan trọng”, Giám đốc Y tế Sanjay Gupta nói với CNN.

Theo ông Sanjay Gupta, cựu Phó Tổng thống Joe Biden có thể đã đứng đủ xa với Tổng thống Trump trên sân khấu tại cuộc tranh luận đầu tiên vào tối 29/9 (giờ Mỹ).

“Tôi biết rằng họ đã đứng ở các khu vực khác nhau và không đứng gần nhau, nhưng ông Biden cũng cần được xét nghiệm SARS-CoV-2. Tất cả các nhân viên của đội ngũ tranh cử cũng vậy. Điều này sẽ rất quan trọng”, ông Gupta nói.

Theo ông Gupta, quá trình lây nhiễm virus sẽ mất một khoảng thời gian để bắt đầu cho kết quả chính xác sau thời điểm phơi nhiễm. “Mọi người sẽ nói rằng, tôi có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2, vì vậy, tôi không cần lo lắng. Nhưng có những trường hợp, bạn phơi nhiễm với virus ngày hôm nay và có xét nghiệm âm tính vào ngày mai hoặc ngày hôm sau. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, bạn lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2”, Giám đốc Y tế của CNN nhận định.

Hôm nay (2/10), Tổng thống Trump thông báo rằng, ông và Đệ nhất phu nhân Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau khi cố vấn thân cận Hope Hicks được xác nhận mắc Covid-19.

“Đệ nhất phu nhân Melania và tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và điều trị ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau”, ông Trump đăng trên Twitter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Cố vấn cấp cao của ông Trump - Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Cố vấn cấp cao của ông Trump - Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump bắt đầu cách ly sau khi cố vấn cấp cao mắc Covid-19
Tổng thống Trump bắt đầu cách ly sau khi cố vấn cấp cao mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã phải cách ly sau khi cố vấn cấp cao của ông Trump mắc Covid-19.

Tổng thống Trump bắt đầu cách ly sau khi cố vấn cấp cao mắc Covid-19

Tổng thống Trump bắt đầu cách ly sau khi cố vấn cấp cao mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã phải cách ly sau khi cố vấn cấp cao của ông Trump mắc Covid-19.

Hope Hicks - Cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, dương tính với Covid-19
Hope Hicks - Cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, dương tính với Covid-19

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn tin hôm qua (1/10) cho biết, Hope Hicks – một trong số các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Trump, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hope Hicks - Cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, dương tính với Covid-19

Hope Hicks - Cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, dương tính với Covid-19

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn tin hôm qua (1/10) cho biết, Hope Hicks – một trong số các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Trump, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.