Có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tháo dỡ vệ tinh

(VOV) - Nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh đang gây tranh cãi này.

Ngày 11/12, báo chí Hàn Quốc cho biết, có dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên đang tiến hành tháo dỡ vệ tinh đã được lắp vào bệ phóng tại bãi phóng vệ tinh Tongchang-ri. Nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh đang gây tranh cãi này.

CHDCND Triều Tiên tuyên bố lùi kế hoạch phóng vệ tinh đến ngày 29/12. (ảnh: Fox News)

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, có dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên đang tiến hành thao tác tháo dỡ một bộ phận của vệ tinh. Thao tác này có thể là để giải quyết vấn đề về kỹ thuật, cũng có thể là để từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh. Trong khi đó, một quan chức khác của Hàn Quốc lại cho biết, động tác tháo dỡ này không giống như để giải quyết vấn đề kỹ thuật đối với một vệ tinh đã được đưa vào bệ phóng.

Trước đó, hôm 10/12, CHDCND Triều Tiên tuyên bố lùi kế hoạch phóng vệ tinh đến ngày 29/12, mở rộng thời hạn thêm một tuần so với dự định ban đầu từ ngày 10-22/12. Theo người phát ngôn của Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên, quyết định mở rộng thời hạn thực hiện vụ phóng là do "vấn đề kỹ thuật" trong khoang động cơ tên lửa đẩy.

Kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên đang gặp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều nước trên giới. Một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi CHDCND Triều Tiên từ bỏ kế hoạch bị cho là nhằm che đậy một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời cho biết sẽ có các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nếu CHDCND Triều Tiên kiên quyết tiến hành vụ phóng.

Trung Quốc - nước được cho là “bảo trợ” chính cho CHDCND Triều Tiên cũng kêu gọi nước này xem xét kỹ kế hoạch phóng vệ tinh, xuất phát từ đại cục là ổn định trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên
Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Bộ trưởng Phòng vệ Satoshi Moritomo vẫn yêu cầu Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản duy trì tình trạng báo động trong 2 tuần tới.

Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Nhật Bản hoàn tất đối phó với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Bộ trưởng Phòng vệ Satoshi Moritomo vẫn yêu cầu Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản duy trì tình trạng báo động trong 2 tuần tới.

Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa
Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Báo Hàn Quốc dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đúng với thời hạn đặt ra đến ngày 22/12.

Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Báo Hàn Quốc dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đúng với thời hạn đặt ra đến ngày 22/12.

Mỹ, Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết
Mỹ, Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết

(VOV) - Trong khi Mỹ, Nhật Bản đang chuẩn bị kế hoạch đối phó với vụ phóng thì Nga cũng theo dõi chặt chẽ kế hoạch của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết

Mỹ, Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết

(VOV) - Trong khi Mỹ, Nhật Bản đang chuẩn bị kế hoạch đối phó với vụ phóng thì Nga cũng theo dõi chặt chẽ kế hoạch của Triều Tiên.

Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh
Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh

(VOV) - Các kỹ sư Triều Tiên "đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng hoãn phóng vệ tinh," song không cho biết lý do.

Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh

Triều Tiên có thể sẽ hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh

(VOV) - Các kỹ sư Triều Tiên "đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng hoãn phóng vệ tinh," song không cho biết lý do.