Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

VOV.VN - Chính quyền Damascus gần đây liên tục có những động thái mang tính nhượng bộ.

Một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria đang trở nên rõ rệt khi Damascus liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính nhượng bộ để tránh một cuộc tấn công của Mỹ.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 10/9 tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng ngừng sản xuất và công bố địa điểm cất giữ các loại vũ khí hóa học cho đại diện của Nga, Liên Hợp Quốc và các nước khác.

Một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ về Syria đã bị hủy bỏ sau khi Nga rút lại yêu cầu mở phiên họp kín (Ảnh: Press TV)

Phát biểu với báo giới trước khi rời Moscow, ông Moallem cũng cho biết Syria sẵn sàng tham gia công ước quốc tế về vũ khí hóa học.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, đề xuất của Nga về việc đặt các loại vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế sẽ không thành công trừ khi Mỹ và các đồng minh từ bỏ kế hoạch sử dụng vũ lực chống Damascus.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga đang soạn thảo một “kế hoạch khả thi, rõ ràng và cụ thể” về vấn đề vũ khí hóa học của Syria.

Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn tỏ ý nghi ngờ đề xuất của Nga, cho rằng đó là một chiến thuật nhằm trì hoãn kế hoạch can thiệp quân sự của Washington. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ vào sáng 11/9 (giờ Việt Nam), Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố Mỹ trông đợi kế hoạch của Nga nhưng đòi hỏi kế hoạch đó phải được thực hiện nhanh chóng.

“Chúng tôi đang chờ đợi kế hoạch giải quyết vấn đề vũ khí hóa học của Syria, nhưng sẽ không đợi lâu. Tổng thống Obama sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng kế hoạch này phải thực chất, được thực hiện nhanh chóng và có thể kiểm chứng được. Đó không thể là một chiến thuật trì hoãn”, ông Kerry nêu rõ.

Các đồng minh của chính quyền Obama trong Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng cơ quan lập pháp cần thể hiện sức mạnh để hỗ trợ các nhà ngoại giao. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, nghị sỹ Dân chủ Harry Reid nêu rõ mối đe dọa hiển hiện về khả năng sử dụng vũ lực của Mỹ đã khiến các cuộc đàm phán ngoại giao với Syria trở nên khả thi và do vậy Mỹ không nên thay đổi hướng đi hiện nay.

Tuy vậy, một quan chức chính quyền Obama đã thừa nhận rằng, đề xuất của Nga đủ hấp dẫn để Nhà Trắng có thể rút lại lời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng bỏ phiếu thông qua nghị quyết tấn công Syria.

Vào lúc này, Tổng thống Obama đang chuẩn bị một trong những bài phát biểu quan trọng nhất của ông trên cương vị Tổng thống, trong bối cảnh dư luận Mỹ vẫn rất hoài nghi và thiếu thông tin về kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

Trong bài phát biểu vào lúc 8h sáng 11/9 (giờ Việt Nam), ông Obama sẽ phải làm sáng tỏ trước công chúng Mỹ 5 câu hỏi lớn: Lý do Mỹ vẫn cần tấn công Syria cho dù đang có cơ hội đạt được một giải pháp ngoại giao thông qua đề xuất của Nga; những gì đã và đang diễn ra tại Syria có đáng để nước Mỹ tham chiến hay không; tính xác thực của thông tin tình báo Mỹ, thời điểm kết thúc cuộc chiến, và cuối cùng là điều gì sẽ xảy ra nếu chính quyền al-Assad trả đũa.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng John Kerry sẽ lên đường tới Geneva (Thụy Sỹ) vào 12/9 để thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về tình hình Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu tấn công Syria
Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

VOV.VN - Việc trì hoãn này giúp các nghị sỹ có thêm thời gian cân nhắc quan điểm của Tổng thống Obama về việc tấn công quân sự Syria.

Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

VOV.VN - Việc trì hoãn này giúp các nghị sỹ có thêm thời gian cân nhắc quan điểm của Tổng thống Obama về việc tấn công quân sự Syria.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đề xuất của Nga về Syria
Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đề xuất của Nga về Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và một số nước châu Âu cũng đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Nga.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đề xuất của Nga về Syria

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đề xuất của Nga về Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và một số nước châu Âu cũng đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Nga.

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học
Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

 Cơ hội bất ngờ cho giải pháp ngoại giao đối với Syria
Cơ hội bất ngờ cho giải pháp ngoại giao đối với Syria

VOV.VN - Phía Syria bất ngờ đồng ý về việc trao quyền kiểm soát kho vũ khí hoá học của họ cho cộng đồng quốc tế.

 Cơ hội bất ngờ cho giải pháp ngoại giao đối với Syria

Cơ hội bất ngờ cho giải pháp ngoại giao đối với Syria

VOV.VN - Phía Syria bất ngờ đồng ý về việc trao quyền kiểm soát kho vũ khí hoá học của họ cho cộng đồng quốc tế.

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học
Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga
Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria
Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Nguồn tin cho biết ông Obama muốn kiểm tra sự nghiêm túc của Syria cũng như Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí.

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Nguồn tin cho biết ông Obama muốn kiểm tra sự nghiêm túc của Syria cũng như Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí.

 Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria
Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.

 Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.