Cơ hội mới cho hợp tác thương mại Pháp - Mỹ - EU

(VOV) - Chính phủ Pháp ngày 14/6 đồng ý mở các cuộc đàm phán thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mỹ.

Phát biểu với báo chí tại Luxembourg, các quan chức Liên minh châu Âu cho biết, các Bộ trưởng  Thương mại châu Âu đã chấp nhận yêu cầu của Pháp không đưa các sản phẩm văn hóa như phim ảnh, băng đĩa và truyền thông số vào nội dung đàm phán, song những nội dung này có thể đơn phương đưa vào các cuộc thảo luận.

Trước đó, ngày 12/06 vừa qua, Pháp tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết đối với những vấn đề mà nước này cho là “mối đe dọa từ ngành công nghiệp giải trí Mỹ”. Theo luật của Liên minh châu Âu, chính phủ các nước thành viên được quyền bảo vệ "sự khác biệt văn hóa" thông qua các hoạt động tài trợ và cấp hạn ngạch.

Dự kiến các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Thái Bình Dương giữa Mỹ và Liên minh châu ÂU sẽ được mở vào tháng 7 tới. Nếu đàm phán thành công, đây sẽ là một trong những hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới, mỗi năm có thể làm tăng thêm 0,5% - 1% Tổng sản phẩm quốc nội cho cả hai bên và góp phần tạo ra hàng triệu việc làm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Pháp-Mỹ thảo luận tình hình Libya
Lãnh đạo Pháp-Mỹ thảo luận tình hình Libya

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống hai nước đã nhất trí yêu cầu Libya ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường.

Lãnh đạo Pháp-Mỹ thảo luận tình hình Libya

Lãnh đạo Pháp-Mỹ thảo luận tình hình Libya

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống hai nước đã nhất trí yêu cầu Libya ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường.

Moody’s hạ bậc tín nhiệm kinh tế Pháp
Moody’s hạ bậc tín nhiệm kinh tế Pháp

(VOV) - Theo Moody’s, triển vọng kinh tế dài hạn của Pháp xếp ở mức tiêu cực do mất tính cạnh tranh.

Moody’s hạ bậc tín nhiệm kinh tế Pháp

Moody’s hạ bậc tín nhiệm kinh tế Pháp

(VOV) - Theo Moody’s, triển vọng kinh tế dài hạn của Pháp xếp ở mức tiêu cực do mất tính cạnh tranh.

Kinh tế Pháp có rơi vào vòng suy thoái?
Kinh tế Pháp có rơi vào vòng suy thoái?

(VOV) - Số liệu thống kê của INSEE dự báo kinhh tế Pháp sẽ tăng trưởng ở mức 0% năm 2013.

Kinh tế Pháp có rơi vào vòng suy thoái?

Kinh tế Pháp có rơi vào vòng suy thoái?

(VOV) - Số liệu thống kê của INSEE dự báo kinhh tế Pháp sẽ tăng trưởng ở mức 0% năm 2013.

Trung Quốc trả đũa tranh chấp thương mại với EU
Trung Quốc trả đũa tranh chấp thương mại với EU

(VOV) - Cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trung Quốc trả đũa tranh chấp thương mại với EU

Trung Quốc trả đũa tranh chấp thương mại với EU

(VOV) - Cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada

(VOV) - Chính phủ Canada bày tỏ thất vọng việc Mỹ tiếp tục duy trì chính sách bảo hộ mậu dịch không công bằng.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada

(VOV) - Chính phủ Canada bày tỏ thất vọng việc Mỹ tiếp tục duy trì chính sách bảo hộ mậu dịch không công bằng.