Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố ở Krasnodar

VOV.VN - Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Cơ quan này đã ngăn chặn được một âm mưu khủng bố ở tỉnh Krasnodar.

Nhờ các biện pháp đã được Lực lượng An ninh Liên bang Nga tiến hành, một công dân Nga sinh năm 1993, người có liên quan đến việc chuẩn bị khủng bố ở Krasnodar đã bị bắt.

Lực lượng FSB Nga bắt giữ khủng bố IS ở Moscow. Ảnh minh họa: RT.

Các lực lượng an ninh đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế trong xe ô tô của người bị bắt và tìm thấy trong thiết bị liên lạc của người này trao đổi thư từ với các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước ngoài. Dựa trên kết quả kiểm tra các vật dụng và tài liệu, Cơ quan An ninh Liên bang Nga sẽ đưa ra quyết định để khởi tố vụ án hình sự.

Cách đây hơn một tháng, phát biểu tại cuộc họp của Cơ quan An Ninh Liên bang Nga, Tổng thống V. Putin đã nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên của Cơ quan này là đấu tranh chống khủng bốđảm bảo an ninh kinh tế quốc gia và chống tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria
Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria

VOV.VN - Các máy bay Su-24 của Nga đã tấn công ngăn chặn khủng bố di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Syria, theo yêu cầu của Bộ chỉ huy Syria.

Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria

Su-24 của Nga tấn công khủng bố ở Syria

VOV.VN - Các máy bay Su-24 của Nga đã tấn công ngăn chặn khủng bố di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Syria, theo yêu cầu của Bộ chỉ huy Syria.

Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của các nước Arab
Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của các nước Arab

VOV.VN - Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu tại hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các nước Arab khai mạc ngày 1/3 tại thủ đô Tunis của Tunisia.

Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của các nước Arab

Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của các nước Arab

VOV.VN - Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu tại hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các nước Arab khai mạc ngày 1/3 tại thủ đô Tunis của Tunisia.

Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya
Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya

VOV.VN - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã cảnh báo rằng, các nhóm khủng bố, nhất là các nhóm từ Syria có thể xâm nhập vào Libya.

Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya

Ai Cập cảnh báo sự xâm nhập của khủng bố vào Libya

VOV.VN - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã cảnh báo rằng, các nhóm khủng bố, nhất là các nhóm từ Syria có thể xâm nhập vào Libya.