Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Tổng thống Trump sẽ tôn trọng kết quả bầu cử

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien ngày 22/10 cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tôn trọng kết quả bầu cử kể cả khi thất bại vào ngày 3/11 tới.

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin tức Politico trên đường tới thăm hai xưởng đóng tàu ở bang Maine, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien nhấn mạnh “nếu thất cử, tôi chắc chắn Tổng thống Trump sẽ chuyển giao quyền lực, tuy nhiên chúng ta cần đảm bảo không có gian lận trong bầu cử và đó là một cuộc bầu cử tự do, công bằng”.

Ông O’Brien cũng bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ tái đắc cử, đồng thời ca ngợi những thành tựu mà chính quyền hiện tại đã đạt được trong chính sách đối ngoại khi so sánh với những chính quyền tiền nhiệm. Các thành tựu này, theo ông O’Brien bao gồm việc thuyết phục các thành viên NATO cam kết chi 400 tỷ USD cho quốc phòng trong vòng 10 năm tới, răn đe Iran với việc tiêu diệt lãnh đạo của lực lượng Quds và đưa về nước hàng chục công dân Mỹ bị bắt làm con tin hoặc tạm giam ở nước ngoài.   

Ông O’Brien cũng gọi thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Nga nhằm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) là một bước tiến đáng kể tuy nhiên sẽ còn mất tới 1 tuần, 1 tháng hoặc thậm chí 1 năm để đạt được 1 thỏa thuận thực sự. Tuy nhiên, ông O’Brien cũng bày tỏ lạc quan khi cho rằng hai bên đang đạt được tiến triển khi phía Nga đang dần có chung quan điểm với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020
Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe ngày 21/10 lên tiếng cáo buộc Nga và Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe ngày 21/10 lên tiếng cáo buộc Nga và Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3
Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Nga để hoàn tất thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công chiến lược mới (START-3).

Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3

Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Nga để hoàn tất thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công chiến lược mới (START-3).

Nga đang chơi cờ nước đôi với Mỹ?
Nga đang chơi cờ nước đôi với Mỹ?

VOV.VN - Đó là chiến lược mà Nga sử dụng khi xét tới số phận Hiệp ước START mới sắp hết hạn trong bối cảnh Tổng thống Trump đang ở sau đối thủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử Mỹ.

Nga đang chơi cờ nước đôi với Mỹ?

Nga đang chơi cờ nước đôi với Mỹ?

VOV.VN - Đó là chiến lược mà Nga sử dụng khi xét tới số phận Hiệp ước START mới sắp hết hạn trong bối cảnh Tổng thống Trump đang ở sau đối thủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử Mỹ.