Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

VOV.VN - Nga không gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu nhưng cũng không giúp ích gì mà thay vào đó đang cố găng hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này - Amos Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

"Nga chắc chắn không làm bất kỳ điều gì để làm dịu cuộc khủng hoảng và trên thực tế còn lợi dụng tình hình hiện nay", ông Hochstein nhận định trên CNBC ngày 10/11.

CNBC đưa tin, Nga không cung cấp thêm khí tự nhiên sang châu Âu vào tháng 11 mặc dù nước này khẳng định sẵn sàng giúp đỡ.

Giá khí đốt châu Âu đã tăng cao kỷ lục vào tháng 10 giữa bối cảnh nhu cầu phục hồi sau đại dịch gia tăng trong khi các hầm dự trữ khí đốt thấp hơn bình thường và nguồn cung bị hạn chế.

Nga bắt đầu giảm bơm khí đốt sang châu Âu từ tháng 8 và một số nhà phân tích phương Tây cáo buộc, Moscow đang làm vậy để gây sức ép nhằm thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2, vận chuyển trực tiếp khí đốt từ Nga sang Đức qua Biển Baltic.

Đường ống này đang chờ được các nhà điều hành Đức thông qua nhưng hiện đối mặt với sự phản đối vì nhiều lý do, trong đó có mối lo ngại rằng Dòng chảy phương Bắc 2 không phù hợp với các mục tiêu về khí hậu của châu Âu.

Trên lĩnh vực địa chính trị, Mỹ lo ngại rẳng dự án này sẽ giúp Moscow gia tăng ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt của châu Âu. Năm 2020, khoảng 43% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu đến từ Nga. Kiev cũng e ngại rằng, Nga sẽ bỏ qua đường ống trung chuyển ở Ukraine và nước này sẽ mất đi nguồn doanh thu đáng kể.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10/11 nhận định với báo giới rằng Mỹ đang theo dõi "rất sát sao" xem liệu Nga có đang sử dụng năng lượng như một công cụ chính trị hay không.

"Nếu Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí hay tiến hành những hành động hung hăng nhằm vào Ukraine, chúng tôi và Đức sẽ có hành động tương xứng", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm nghị sỹ Cộng hòa gây sức ép buộc Tổng thống Biden trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Nhóm nghị sỹ Cộng hòa gây sức ép buộc Tổng thống Biden trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Một nhóm nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã đề xuất sửa đổi đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) để buộc Tổng thống Joe Biden thực hiện các biện pháp trừng phạt Dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Nhóm nghị sỹ Cộng hòa gây sức ép buộc Tổng thống Biden trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Nhóm nghị sỹ Cộng hòa gây sức ép buộc Tổng thống Biden trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Một nhóm nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã đề xuất sửa đổi đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) để buộc Tổng thống Joe Biden thực hiện các biện pháp trừng phạt Dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Nga nóng vội, EU chần chừ
Dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Nga nóng vội, EU chần chừ

VOV.VN - Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga có thể cần thêm một vài tháng để loại bỏ các rào cản trước khi tuyến đường ống gây tranh cãi này bắt đầu bơm khí đốt tự nhiên sang Đức, giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Nga nóng vội, EU chần chừ

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Nga nóng vội, EU chần chừ

VOV.VN - Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga có thể cần thêm một vài tháng để loại bỏ các rào cản trước khi tuyến đường ống gây tranh cãi này bắt đầu bơm khí đốt tự nhiên sang Đức, giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu.

Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi
Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi

VOV.VN - “Bản thân dòng chảy phương Bắc 2 không có ý nghĩa gì khác ngoài một cú đâm sau lưng Ukraine. Nó sẽ dẫn đến sự mất niềm tin to lớn vào Đức trong hàng thập kỷ tới", Đại sứ Ukraine tại Đức, Andrij Melnyk đánh giá.

Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi

Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi

VOV.VN - “Bản thân dòng chảy phương Bắc 2 không có ý nghĩa gì khác ngoài một cú đâm sau lưng Ukraine. Nó sẽ dẫn đến sự mất niềm tin to lớn vào Đức trong hàng thập kỷ tới", Đại sứ Ukraine tại Đức, Andrij Melnyk đánh giá.