Colombia cam kết truy quét đến cùng lực lượng FARC

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Colombia đã tiêu diệt Alfonso Cano- nhân vật đứng đầu của tổ chức FARC.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon ngày 8/11 tuyên bố, quân đội nước này sẽ truy tìm các thủ lĩnh của phe chống chính phủ có tên gọi Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ở bất kỳ nơi nào.

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Colombia đã tiêu diệt Alfonso Cano- Thủ lĩnh FARC, trong một chiến dịch truy quét diễn ra trong tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon trong cuộc họp báo ngày 8/11 (Ảnh: Reuters)

Cái chết của nhân vật đứng đầu FARC này được xem là một thắng lợi quan trọng của chính quyền Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và sẽ buộc cánh vũ trang này phải tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ hoặc sẽ phải đối mặt với một chiến dịch tấn công quân sự ngày càng tăng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Pinzon khẳng định: “Chúng tôi luôn có ý định truy lùng tất cả các thủ lĩnh FARC. Chúng tôi sẽ lùng sục những chỗ ẩn náu cuối cùng bên trong lãnh thổ quốc gia. Không có một vùng lãnh thổ nào mà các lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát không thể đến”.

Theo thống kê, cách đây 1 thập kỷ, FARC có 17.000 thành viên. Hiện nay lực lượng này chỉ có khoảng 8.000 thành viên do các chiến dịch truy quét mạnh của quân chính phủ thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên