Colombo trở lại với vẻ bình yên vốn có sau vụ khủng bố kinh hoàng

VOV.VN - 4 tháng sau vụ khủng bố kinh hoàng vào dịp lễ Phục sinh, làm 359 chết, thủ đô Colombo, Sri Lanka đã bình yên trở lại và an ninh được thắt chặt.

Tòa Thị chính tại Colombo - phiên bản Nhà Trắng của Sri Lanka.
Bức tượng Thủ tướng đầu tiên của Sri Lanka Don Stephen Senanayake được đặt tại Quảng trường Độc lập, ở trung tâm thủ đô Colombo.
Colombo đã trở lại vẻ bình yên vốn có sau vụ khủng bố kinh hoàng vào dịp lễ Phục sinh hồi tháng 4. Tại Colombo, 3 khách sạn hạng sang và nhà thờ Thánh Anthony đã trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công.
Giờ đây trong điều kiện an ninh thắt chặt, bầu không khí yên bình bao trùm cả thành phố. 
Người dân ung dung dạo bước tại các khu vực quảng trường và công viên trong thành phố. 
Quảng trường Độc lập trở thành nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi.

Colombo có bầu không gian mở, với những công viên cây xanh nối liền với quảng trường.
Người dân đổ về các công viên dạo chơi, chụp ảnh và đi picnic.
Tháp hoa sen giữa lòng Colombo.
Lực lượng an ninh trên đường phố. 
Những chiếc taxi túc túc đặc trưng tại Sri Lanka.
Một tuyến phố mua sắm nhộn nhịp tại Colombo.
Nhịp sống dẫn trở lại yên bình sau vụ khủng bố kinh hoàng.
Một xe hàng rong trên đường phố Colombo.
Các tuyến đường tại thủ đô Sri Lanka không hề đông đúc và vô cùng sạch sẽ.
Chùa Gangaramaya - ngôi chùa cổ và lớn nhất tại Colombo là điểm đến của người dân, du khách và phật tử thập phương.
Không gian tĩnh lặng yên bình của những người cầu nguyện tại Chùa Gangaramaya.
Thánh đường Hồi giáo Đỏ Jami Ul-Afar - một biểu tượng của Colombo.
Thánh đường Hồi giáo Đỏ nằm yên bình giữa khu dân cư.
Các tín đồ cầu nguyện bên trong Thánh đường Hồi giáo Đỏ.
 4 tháng sau vụ khủng bố kinh hoàng vào dịp lễ Phục sinh, làm 359 chết, thủ đô Colombo, Sri Lanka đã bình yên trở lại.

Những đứa trẻ vui chơi trong công viên.
Không gian mở yên bình của các công viên khắp thành phố Colombo./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka điều tra vụ việc “voi gầy trơ xương” tham gia diễu hành
Sri Lanka điều tra vụ việc “voi gầy trơ xương” tham gia diễu hành

VOV.VN - Sri Lanka tuyên bố điều tra và sẽ thắt chặt quy định với các chủ sở hữu để đảm bảo sức khỏe của những chú voi trong môi trường nuôi nhốt.

Sri Lanka điều tra vụ việc “voi gầy trơ xương” tham gia diễu hành

Sri Lanka điều tra vụ việc “voi gầy trơ xương” tham gia diễu hành

VOV.VN - Sri Lanka tuyên bố điều tra và sẽ thắt chặt quy định với các chủ sở hữu để đảm bảo sức khỏe của những chú voi trong môi trường nuôi nhốt.

Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka
Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka

VOV.VN- Du khách nước ngoài tới Sri Lanka đều có chung nhận định rằng, hương vị cà ri trong các món ăn và sự thân thiện của người dân là điều tuyệt vời nhất.

Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka

Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka

VOV.VN- Du khách nước ngoài tới Sri Lanka đều có chung nhận định rằng, hương vị cà ri trong các món ăn và sự thân thiện của người dân là điều tuyệt vời nhất.

Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka
Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka

VOV.VN - Thủ đô Colombo của Sri Lanka nổi tiếng với nhiều điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng của Phật giáo, Hồi giáo, Hindu và Công giáo. 

Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka

Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka

VOV.VN - Thủ đô Colombo của Sri Lanka nổi tiếng với nhiều điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng của Phật giáo, Hồi giáo, Hindu và Công giáo. 

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka
Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

VOV.VN - Chùa Gangaramaya được xây dựng vào năm 1890, là ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo, Sri Lanka  với niên đại 120 năm.

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

VOV.VN - Chùa Gangaramaya được xây dựng vào năm 1890, là ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo, Sri Lanka  với niên đại 120 năm.