Con rể Tổng thống Donald Trump đối diện với vụ thẩm vấn

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị thẩm vấn để làm rõ ảnh hưởng của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo đêm qua (27/3), người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer xác nhận, con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner sẵn sàng làm việc với Ủy ban Tình báo Thượng viện, để làm rõ ảnh hưởng của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Tuy nhiên, thời điểm Ủy ban Tình báo Thượng viện tiến hành thẩm vấn ông Jared Kushner vẫn chưa được xác định.

Ông Jared Kushner và vợ Ivanka cùng nhau bỏ phiếu cho bố ngày 8/11/2016. (Ảnh: AFP)
Trước đó, New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ xác nhận, Ủy ban này muốn thẩm vấn con rể của Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông Trump và giới lãnh đạo Nga.

Tuần trước, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cũng xác nhận tiến hành một cuộc điều tra tương tự. Trong khi đó, có ít nhất 4 Ủy ban  trong Quốc hội đang điều tra về nghi vấn: Nga tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và những mối liên hệ nào giữa Nga với các phụ tá của ông Trump.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, Ủy ban Tình báo Thượng viện muốn thẩm vấn ông Jared Kushner về hai cuộc gặp với đại sứ Nga Sergei Kislyak ở Tháp Trump hồi tháng 12 năm ngoái và một cuộc gặp với người đứng đầu một ngân hàng của Nga. Đến nay, Nhà Trắng chỉ thừa nhận có 1 cuộc gặp giữa Jared Kushner và Đại sứ Nga.

Thông tin “Nga gây ảnh hưởng” tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 xuất hiện kể từ khi các ứng cử viên vận động tranh cử. Sau khi tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng và trở thành ông chủ Nhà Trắng, đồn đoán này vẫn không ngừng gia tăng.

Một thành viên trong chính quyền mới của ông Trump là Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã phải từ chức vì dính nghi án khai man về những cuộc tiếp xúc với phía Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng tư pháp Mỹ Jeff Sessions - người từng giữ cương vị cố vấn của ông Trump trong thời gian tranh cử, cũng phải đối mặt với sức ép từ chức sau khi có thông tin về việc ông đã gặp Đại sứ Nga 2 lần. Tuy nhiên, ông Sessions đã không công bố thông tin này khi điều trần ở Thượng viện.

Con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner còn giữ vai trò cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông trùm bất động sản Mỹ sau khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Đây sẽ là nhân vật thân cận nhất với Tổng thống Trump bị thẩm vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con rể ông Trump sẽ có chân trong Chính quyền mới ở Mỹ?
Con rể ông Trump sẽ có chân trong Chính quyền mới ở Mỹ?

VOV.VN - Quá trình chuyển giao quyền lực, bổ nhiệm các vị trí trong bộ máy của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang là chủ đề được báo chí quan tâm đặc biệt.

Con rể ông Trump sẽ có chân trong Chính quyền mới ở Mỹ?

Con rể ông Trump sẽ có chân trong Chính quyền mới ở Mỹ?

VOV.VN - Quá trình chuyển giao quyền lực, bổ nhiệm các vị trí trong bộ máy của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang là chủ đề được báo chí quan tâm đặc biệt.

Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng
Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

VOV.VN - Tối 21/3, các công tố viên Hàn Quốc kết thúc cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye về bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

VOV.VN - Tối 21/3, các công tố viên Hàn Quốc kết thúc cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye về bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Tổng thống Mỹ bị tòa án hạn chế quyền chỉ định nhân sự
Tổng thống Mỹ bị tòa án hạn chế quyền chỉ định nhân sự

VOV.VN -Tòa án Tối cao Mỹ mới đây đã ra phán quyết hạn chế quyền chỉ định nhân sự của Tổng thống.

Tổng thống Mỹ bị tòa án hạn chế quyền chỉ định nhân sự

Tổng thống Mỹ bị tòa án hạn chế quyền chỉ định nhân sự

VOV.VN -Tòa án Tối cao Mỹ mới đây đã ra phán quyết hạn chế quyền chỉ định nhân sự của Tổng thống.