Con tin người Pháp đã chết trong vụ giải cứu tại Somalia

(VOV) -Con tin này tên là Denis Alex nhân viên tình báo Pháp bị nhóm phiến quân Al-Shabaab bắt giữ vào tháng 7/2009

Ngày 12/1, Bộ trưởng quốc phòng Pháp - Jean-Yves Le Drian cho biết, nhân viên tình báo nước này bị một nhóm vũ trang người Somalia bắt giữ làm con tin cách đây hơn 3 năm, có khả năng đã chết trong chiến dịch giải cứu do lực lượng tình báo Pháp vừa thực hiện.

Theo lời của ông Le Drian thì con tin có tên là Denis Alex đã chết cùng với một binh sĩ Pháp khác. Ngoài ra, trong vụ đột kích, lực lượng an ninh Pháp đã tiêu diệt 17 tay súng phiến quân. 

Denis Alex

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo Al-Shabaab khẳng định Denis Alex vẫn còn sống và đang bị giam giữ tại một nơi rất ra khu vực vừa bị tấn công. Cùng ngày, nhóm khủng bố al-Qaeda có liên hệ với nhóm Al-Shabaab cũng lên tiếng thừa nhận đang giam giữ một binh sĩ Pháp bị thương.

Ngoài ra, nhóm Hồi giáo cực đoan này còn công bố trên mạng một đoạn băng video thực hiện hồi tháng 7/2011, trong đó ghi lại giọng nói và hình ảnh của con tin người Pháp này với nội dung khẩn nài chính phủ Pháp giải cứu, nói rằng số phận của anh ta phụ thuộc vào Tổng thống Francois Hollande. Denis Alex và Marc Aubriere là hai nhân viên tình báo Pháp bị nhóm phiến quân Al-Shabaab bắt giữ vào tháng 7/2009. Tuy nhiên một tháng sau đó Marc Aubriere đã may mắn trốn thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AU chế ngự được nhóm phiến quân Al-Shabaab
AU chế ngự được nhóm phiến quân Al-Shabaab

Đây là một thành công lớn trong việc đảm bảo sự ổn định và an ninh tại Somalia

AU chế ngự được nhóm phiến quân Al-Shabaab

AU chế ngự được nhóm phiến quân Al-Shabaab

Đây là một thành công lớn trong việc đảm bảo sự ổn định và an ninh tại Somalia

Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab
Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab

Đây là lần đầu tiên Mỹ treo giải thưởng để bắt giữ tên Ahmed Abdi, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tại Somalia

Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab

Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab

Đây là lần đầu tiên Mỹ treo giải thưởng để bắt giữ tên Ahmed Abdi, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tại Somalia