Công dân Pháp đi bỏ phiếu bầu Tổng thống ở 60.000 điểm trên toàn cầu

VOV.VN - Cử tri Pháp đã bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống. Vòng 1 cuộc bỏ phiếu này được xem là phép thử đối với làn sóng chủ nghĩa dân túy trên toàn thế giới.

Hơn 60.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 6h (giờ địa phương) ngày hôm nay (23/4). Các cử tri sẽ lựa chọn giữa 11 ứng cử viên trong cuộc tranh cử tổng thống khó dự đoán nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Công dân Pháp bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống. Ảnh: Getty.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một cuộc ganh đua sát sao giữa 4 ứng viên hàng đầu mong tiến được tới vòng 2, khi chỉ có 2 người cao phiếu nhất đối đầu trực diện với nhau.

Kết quả thăm dò cho thấy ứng viên cực hữu Marine Le Pen và ứng viên trung dung độc lập-cựu bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron đang dẫn đầu cuộc đua.

Tuy nhiên ứng viên bảo thủ Francois Fillon, cựu Thủ tướng Pháp, người bị dính một scandal trước đó, cũng đang thu hẹp dần khoảng cách với tốp đầu, tương tự như ứng viên cực tả Jean-Luc Melenchon.

An ninh đã được thắt chặt sau vụ tấn công chết người ở đại lộ Champs-Elysees mới đây.

Tỷ lệ thất nghiệp 10% cùng nền kinh tế ảm đạm và các vấn đề về an ninh là mối quan tâm hàng đầu của 47 triệu cử tri nước Pháp.

Alain Richaud, một cư dân ở Paris phát biểu trong lúc chờ bỏ phiếu: Cuộc bỏ phiếu này rất quan trọng, vì “chúng tôi thực sự cần một sự thay đổi ở đất nước này trong bối cảnh có nhiều khó khăn và chủ nghĩa khủng bố”.

Nếu bà Le Pen hoặc ông Melenchon lọt được vào vòng 2, đây sẽ được xem là chiến thắng cho làn sóng dân túy đang lên, từng được thể hiện qua chiến thắng của ông Donald Trump ở Mỹ và xu hướng Brexit (Anh rời khỏi EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”
Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017
Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN -Hôm nay 23/4, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. 

Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017

Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN -Hôm nay 23/4, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. 

Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp
Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Giờ bầu cử Pháp đã đến gần. Chúng ta cùng xem lại các ứng viên nổi bật trong bầu cử này, xuất hiện trong các cuộc vận động của họ.

Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Giờ bầu cử Pháp đã đến gần. Chúng ta cùng xem lại các ứng viên nổi bật trong bầu cử này, xuất hiện trong các cuộc vận động của họ.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự
Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự

VOV.VN - Hiện vẫn còn một lượng lớn cử tri chưa xác định sẽ bỏ phiếu cho ai trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự

VOV.VN - Hiện vẫn còn một lượng lớn cử tri chưa xác định sẽ bỏ phiếu cho ai trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Pháp gồng mình đối phó hiểm họa khủng bố Hồi giáo IS trước giờ bầu cử
Pháp gồng mình đối phó hiểm họa khủng bố Hồi giáo IS trước giờ bầu cử

VOV.VN - Nước Pháp đang dồn tổng lực vào đảm bảo an ninh và điều tra manh mối tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vụ xả súng vào cảnh sát mới đây.

Pháp gồng mình đối phó hiểm họa khủng bố Hồi giáo IS trước giờ bầu cử

Pháp gồng mình đối phó hiểm họa khủng bố Hồi giáo IS trước giờ bầu cử

VOV.VN - Nước Pháp đang dồn tổng lực vào đảm bảo an ninh và điều tra manh mối tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vụ xả súng vào cảnh sát mới đây.