Công đảng Anh kêu gọi bãi nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn kêu gọi tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson.

Lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn hôm qua (14/8) kêu gọi Nghị viện bãi nhiệm Thủ tướng Boris Johnson nhằm ngăn chặn kịch bản một Brexit cứng, tức là Anh rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận. Tuyên bố này phần nào cho thấy bức tranh chính trị rối ren tại nước Anh  hơn 3 năm sau khi cử tri nước này lựa chọn rời ngôi nhà chung châu Âu.

Lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn. Ảnh: Sky News.

Trong thư gửi tới các nghị sĩ hàng đầu ủng hộ châu Âu và có quan điểm ôn hòa, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn lưu ý tới hậu quả kinh tế của một kịch bản Brexit không thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson.

Theo ông Corbyn, Chính phủ hiện nay không được phép đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận và cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 cũng không trao cho họ quyền này. Đây chính là lý do khiến ông muốn Nghị viện Anh bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Boris Johnson và bỏ phiệu tín nhiệm ông với tư cách là lãnh đạo một chính phủ tạm quyền “có giới hạn thời gian”. Mục đích là kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử và kéo dài thời hạn Brexit cần thiết để đảm bảo Anh rời khỏi Liên minh châu Âu cùng với thỏa thuận:

Tôi hi vọng các nghị sĩ sẽ ủng hộ việc bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng để Chính phủ hiện nay không thể tiếp tục cách tiếp cận như hiện nay, cũng như nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. Một chính phủ tạm thời do Công đảng lãnh đạo sẽ là một chính phủ có thể ngăn chặn Brexit không thỏa thuận và tổ chức tổng tuyển cử để người dân có thể quyết định tương lai của mình.”

Ông Corbyn đồng thời thể hiện quan điểm của Công đảng, trong đó khẳng định nếu tổng tuyển cử diễn ra, đảng này sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về các điều khoản rời khỏi Liên minh châu Âu, trong đó có cả sự lựa chọn tiếp tục là thành viên của khối này.

Nghị viện Anh sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 3/9 tới sau kỳ nghỉ hè và khi đó Thủ tướng Boris Johnson có thể kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử nếu nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 các nghị sĩ.

Thủ tướng Boris Johnson, kế nhiệm bà Theresa May từ hôm 24/7 vừa qua đã khẳng định sẽ đưa Anh rời Liên minh châu Âu vào đúng ngày 31/10 dù có đạt thỏa thuận hay không. Phản ứng trước những tuyên bố của lãnh đạo Công đảng, Văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh, có một lựa chọn rõ ràng: hoặc là ông Jeremy Corbyn là Thủ tướng và sẽ “phản bội” mong muốn của cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, hủy hoại nền kinh tế đất nước hoặc là ông Boris Johnson vẫn là Thủ tướng và sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân, “mang lại nhiều tiền hơn cho hệ thống y tế công và triển khai nhiều cảnh sát hơn trên các con phố”. Ngoại trưởng Dominic Raab thì một lần nữa khẳng định thỏa thuận đạt được với Liên minh châu Âu dưới thời cựu Thủ tướng May là không thể chấp nhận với nước Anh:

“Tôi nghĩ rằng nếu lập trường của Liên minh châu Âu trong vấn đề là không thể thay đổi thì rất khó để hai bên xác định con đường đàm phán phía trước. Tuy nhiên, về phía nước Anh, chúng tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận có thể chấp nhận được. Trong bất kỳ kịch bản không thỏa thuận nào, chúng tôi cũng sẽ làm mọi việc trong khả năng nhằm ngăn chặn đường biên giới cứng giữa Bắc Ailen và Cộng hòa Ailen.”

Lãnh đạo đảng dân tộc Scotland Ian Blackford đã ngay lập tức thể hiện sự ủng hộ với đề xuất của thủ lĩnh công đảng bãi nhiệm Thủ tướng. Trong khi đó đảng Dân tộc xứ Wales Plaid Cymru tuyên bố để ngỏ cho một chính phủ đoàn kết, song cho rằng ưu tiên vẫn là ngăn chặn Anh rời Liên minh châu Âu.

Thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do lớn thứ 3 Jo Swinson lại tỏ ra "lạnh nhạt" khi cho rằng, ông Corbyn không phải là người có thể gây dựng được thế đa số dù là tạm thời tại Nghị viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh thỏa hiệp:Cơ hội chấm dứt bế tắc Brexit?
Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh thỏa hiệp:Cơ hội chấm dứt bế tắc Brexit?

VOV.VN-Chính phủ Anh ngày 7/4 để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Công đảng đối lập nhằm tìm kiếm sự ủng hộ tại Quốc hội để rời Liên minh châu Âu với một thỏa thuận.

Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh thỏa hiệp:Cơ hội chấm dứt bế tắc Brexit?

Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh thỏa hiệp:Cơ hội chấm dứt bế tắc Brexit?

VOV.VN-Chính phủ Anh ngày 7/4 để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Công đảng đối lập nhằm tìm kiếm sự ủng hộ tại Quốc hội để rời Liên minh châu Âu với một thỏa thuận.

Công đảng Anh để ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân “ở lại EU”
Công đảng Anh để ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân “ở lại EU”

VOV.VN - Tuyên bố của Công đảng đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May có thể không giành được sự ủng hộ của Quốc hội đối với thỏa thuận Brexit.

Công đảng Anh để ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân “ở lại EU”

Công đảng Anh để ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân “ở lại EU”

VOV.VN - Tuyên bố của Công đảng đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May có thể không giành được sự ủng hộ của Quốc hội đối với thỏa thuận Brexit.

Công đảng Anh sẽ phản đối nếu dự luật Brexit không thay đổi
Công đảng Anh sẽ phản đối nếu dự luật Brexit không thay đổi

VOV.VN - Tuyên bố của Công đảng đối lập đưa ra sau khi Thủ tướng Anh thông báo sẽ trình Quốc hội Dự luật Thỏa thuận Brexit mới.

Công đảng Anh sẽ phản đối nếu dự luật Brexit không thay đổi

Công đảng Anh sẽ phản đối nếu dự luật Brexit không thay đổi

VOV.VN - Tuyên bố của Công đảng đối lập đưa ra sau khi Thủ tướng Anh thông báo sẽ trình Quốc hội Dự luật Thỏa thuận Brexit mới.