Công du châu Á, ông Kerry “phớt lờ” Nhật Bản

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ công du tới các nước châu Á nhưng sẽ không đặt chân tới Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ ngày 13 - 18/2, Ngoại trưởng John Kerry sẽ thăm chính thức châu Á tới các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Hàn Quốc Ngoại trưởng Kerry sẽ thảo luận về an ninh khu vực, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tại Trung Quốc sẽ bàn về những giải pháp nhằm tăng cường quan hệ Mỹ-Trung, hoan nghênh chiến lược phát triển mang tính hòa bình của Trung Quốc.

Đây là lần thứ 5 ông Kerry công du châu Á trong vòng 1 năm nay. Trong bối cảnh tình hình khu vực Đông Á đang mỗi ngày một căng thẳng, thì việc ông Kerry không thăm Nhật Bản trong chuyến công du châu Á lần này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Những bên có quan  hệ ngoại giao với Nhật Bản cho rằng việc Ngoại trưởng Mỹ Kerry tránh thăm Nhật Bản lần này là để “đả kích” Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công du châu Á (Ảnh: Reuters)


Nhưng giới truyền thông Nhật Bản cũng đã trích dẫn nội dung cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Kerry và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7/2 tại Washington rằng “Quan hệ Nhật-Mỹ đang rất tốt đẹp, nên không cần phải khôi phục hay gây dựng lòng tin nào”.   

Trong khi đó, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều mong muốn Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm hai nước này trong kế hoạch công du châu Á vào hạ tuần tháng 4 tới. Tuy nhiên lịch trình thăm cụ thể chưa được chính phủ Mỹ công bố.

Thêm vào đó dư luận quốc tế đang không mấy ủng hộ việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến viếng thăm ngôi đền Yasukuni vào cuối năm 2013 khiến dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ có thể sẽ cân nhắc việc thăm Nhật Bản.

Nhưng mới đây, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố không chính thức chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Obama. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Obama sẽ thăm chính thức Nhật Bản với tư cách là khách mời quốc gia, dự định chào xã giao Thiên Hoàng và Hoàng Hậu. Phía Mỹ cũng yêu cầu chuyến thăm dài nhất cũng sẽ chỉ diễn ra trong 2 ngày.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã chuyển lời mời thăm Hàn Quốc tới Tổng thống Mỹ. Do vậy, khả năng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Obama sắp tới sẽ bị rút ngắn chỉ còn 1 ngày.

Để ổn định dư luận, Ông Kerry không đến Nhật Bản trong chuyến thăm châu Á lần này mà để lãnh đạo của mình thực hiện chuyến thăm này trong tháng 4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ưu tiên đối ngoại của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương
Những ưu tiên đối ngoại của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - 2014 sẽ tiếp tục là một năm khá bận rộn đối với các quan chức Chính quyền Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Những ưu tiên đối ngoại của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương

Những ưu tiên đối ngoại của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - 2014 sẽ tiếp tục là một năm khá bận rộn đối với các quan chức Chính quyền Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du châu Á
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du châu Á

VOV.VN - Đây là chuyến thăm châu Á lần thứ 5 của ông Kerry trong một năm qua.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du châu Á

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du châu Á

VOV.VN - Đây là chuyến thăm châu Á lần thứ 5 của ông Kerry trong một năm qua.

Mỹ tái khẳng định chính sách xoay trục về châu Á
Mỹ tái khẳng định chính sách xoay trục về châu Á

VOV.VN - Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính sách xoay trục châu Á là chiến lược bền vững, lâu dài.

Mỹ tái khẳng định chính sách xoay trục về châu Á

Mỹ tái khẳng định chính sách xoay trục về châu Á

VOV.VN - Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính sách xoay trục châu Á là chiến lược bền vững, lâu dài.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á
Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Giới đầu tư thế giới đổ về châu Á tìm cơ hội đầu tư
Giới đầu tư thế giới đổ về châu Á tìm cơ hội đầu tư

Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) 2014 hôm nay (13/1) chính thức khai mạc tại Hồng Kông.

Giới đầu tư thế giới đổ về châu Á tìm cơ hội đầu tư

Giới đầu tư thế giới đổ về châu Á tìm cơ hội đầu tư

Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) 2014 hôm nay (13/1) chính thức khai mạc tại Hồng Kông.

Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á
Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo cộng đồng quốc tế về những mối nguy cơ đối với hòa bình và ổn định tại châu Á.

Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á

Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo cộng đồng quốc tế về những mối nguy cơ đối với hòa bình và ổn định tại châu Á.

Người dân châu Á chờ đón thời khắc Giao thừa
Người dân châu Á chờ đón thời khắc Giao thừa

VOV.VN - Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang khoảnh khắc Giao thừa, năm mới Giáp Ngọ đang đến rất gần.

Người dân châu Á chờ đón thời khắc Giao thừa

Người dân châu Á chờ đón thời khắc Giao thừa

VOV.VN - Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang khoảnh khắc Giao thừa, năm mới Giáp Ngọ đang đến rất gần.

Triển vọng của các nền kinh tế châu Á trong năm 2014
Triển vọng của các nền kinh tế châu Á trong năm 2014

Châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ tiếp tục là khu vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế thế giới trong hai thập niên theo.

Triển vọng của các nền kinh tế châu Á trong năm 2014

Triển vọng của các nền kinh tế châu Á trong năm 2014

Châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ tiếp tục là khu vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế thế giới trong hai thập niên theo.

Châu Á duy trì mức tăng trưởng bất chấp khủng hoảng
Châu Á duy trì mức tăng trưởng bất chấp khủng hoảng

VOV.VN - Tuy nhiên, trong năm nay, một số yếu tổ khách quan có thể sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế của châu lục này. 

Châu Á duy trì mức tăng trưởng bất chấp khủng hoảng

Châu Á duy trì mức tăng trưởng bất chấp khủng hoảng

VOV.VN - Tuy nhiên, trong năm nay, một số yếu tổ khách quan có thể sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế của châu lục này.