Cộng hòa Síp cam kết nối lại các cuộc đàm phán hòa bình

VOV.VN - Tại phiên hợp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Cộng hòa Síp cam kết tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với những người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ trên tinh thần xây dựng và thiện chí.

Síp bị chia cắt từ năm 1974 khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng 1/3 phía bắc của hòn đảo để đáp trả một cuộc đảo chính được sự hậu thuẫn bởi chính quyền quân sự khi đó đang cai trị Hy Lạp. Sự can thiệp của Ankara kéo theo một thập kỷ căng thẳng và bạo lực liên cộng đồng giữa đa số người Hy Lạp và người thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng cũng khiến khoảng 200.000 người buộc phải rời khỏi nhà cửa. Hiện tại, Cộng hòa Síp kiểm soát 2/3 hòn đảo ở phía nam là nhà nước được cộng đồng quốc tế công nhận, là thành viên của Liên Hợp Quốc từ năm 1960, đồng thời cũng là thành viên Liên minh Châu Âu (EU) từ 2004, còn 1/3 hòn đảo Bắc Síp ly khai chỉ được Ankara công nhận.  

Tại phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades hoan nghênh nỗ lực của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhằm nối lại tiến trình đàm phán. Tổng thống Cộng hòa Síp Anastasiades nhấn mạnh CH Síp đã rất tích cực trong việc thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề này và ông chờ đợi Thổ Nhĩ kỳ sẽ có những phản ứng theo hướng tích cực sau tuyên bố của Tổng thư ký Liên hợp quốc về ý định nối lại các cuộc đàm phán giữa hai phía. Tuy nhiên, các phản ứng sau đó của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho kỳ vọng này không đạt được như mong muốn.

Tổng thống Cộng hòa Síp cũng cho biết, để các cuộc đàm phán hòa bình thành công điều cấp thiết là phải tạo ra một môi trường có lợi cho các cuộc đàm phán dựa trên tinh thần xây dựng và thiện chí...

Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã có cuộc gặp với ông Anastasiades, nhà lãnh đạo người Síp gốc Hy Lạp và người đồng cấp Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Mustafa Akinci tại Berlin vào tháng 11/2019 và ông đã đưa ra một tuyên bố cam kết về khả năng triệu tập một cuộc họp không chính thức của Liên hợp quốc với hai nhà lãnh đạo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoan nghênh khởi động đàm phán hòa bình ở Afghanistan
Mỹ hoan nghênh khởi động đàm phán hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (10/9) đã tuyên bố hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan, sẽ bắt đầu vào ngày 12/9 tới.

Mỹ hoan nghênh khởi động đàm phán hòa bình ở Afghanistan

Mỹ hoan nghênh khởi động đàm phán hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (10/9) đã tuyên bố hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan, sẽ bắt đầu vào ngày 12/9 tới.

Afghanistan thả 400 tù nhân Taliban, tháo nút thắt đàm phán hòa bình
Afghanistan thả 400 tù nhân Taliban, tháo nút thắt đàm phán hòa bình

VOV.VN - Đại hội đồng các Bộ lạc Afghanistan Loya Jirga quyết định thả 400 tù nhân Taliban cuối cùng, giúp 2 bên hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình “lịch sử”.

Afghanistan thả 400 tù nhân Taliban, tháo nút thắt đàm phán hòa bình

Afghanistan thả 400 tù nhân Taliban, tháo nút thắt đàm phán hòa bình

VOV.VN - Đại hội đồng các Bộ lạc Afghanistan Loya Jirga quyết định thả 400 tù nhân Taliban cuối cùng, giúp 2 bên hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình “lịch sử”.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Libya sớm nối lại đàm phán hòa bình
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Libya sớm nối lại đàm phán hòa bình

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/9 đã họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Libya sớm nối lại đàm phán hòa bình

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Libya sớm nối lại đàm phán hòa bình

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/9 đã họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya.