Cộng hòa Síp cho phép hải quân Nga sử dụng các cảng biển

VOV.VN - Nga và Cộng hòa Síp vừa ký thỏa thuận cho phép hải quân Nga sử dụng các cảng biển của nước này.

Đạt được sau các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades đang ở thăm Moscow, thỏa thuận được đánh giá là chính thức hóa tình trạng hải quân Nga sử dụng cảng tại Cộng hòa Síp trước đây. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades (ảnh: AP)

Ngoài ra, Tổng thống Cộng hòa Síp Anastasiades cũng tiết lộ hai nước đã thảo luận về khả năng Nga có thể sử dụng một căn cứ không quân trên lãnh thổ nước này để phục vụ các sứ mệnh nhân đạo.

Thảo thuận đạt được trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và các nước phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo Tổng thống Nga Putin, các nước khác không nên lo ngại và mục đích chính của thỏa thuận là phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố và hải tặc.   

Chính phủ Nga đã tăng cường quan hệ với một số nước nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Cộng hòa Síp, Hungary và Hy Lạp sau khi khối này, cùng với Mỹ gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Nga sắp tập trận quy mô lớn
Hải quân Nga sắp tập trận quy mô lớn

Khoảng 500 binh sĩ, các tàu chiến, tàu hộ tống, máy bay chiến đấu và các trực thăng chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận.  

Hải quân Nga sắp tập trận quy mô lớn

Hải quân Nga sắp tập trận quy mô lớn

Khoảng 500 binh sĩ, các tàu chiến, tàu hộ tống, máy bay chiến đấu và các trực thăng chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận.  

Hải quân Nga sẽ có bốn tàu quét mìn mới vào năm 2019
Hải quân Nga sẽ có bốn tàu quét mìn mới vào năm 2019

VOV.VN - Chiếc tàu quét mìn đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế cho Hạm đội biển Bắc của Hải quân Nga vào cuối năm 2015.

Hải quân Nga sẽ có bốn tàu quét mìn mới vào năm 2019

Hải quân Nga sẽ có bốn tàu quét mìn mới vào năm 2019

VOV.VN - Chiếc tàu quét mìn đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế cho Hạm đội biển Bắc của Hải quân Nga vào cuối năm 2015.

Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen
Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Nga ngày 4/7 đã tiến hành diễn tập quân sự trên toàn bộ khu vực Biển Đen.

Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen

Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Nga ngày 4/7 đã tiến hành diễn tập quân sự trên toàn bộ khu vực Biển Đen.

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3
Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3

VOV.VN - Ngoài ra, Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu phụ trợ mới trong năm nay.

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3

VOV.VN - Ngoài ra, Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu phụ trợ mới trong năm nay.

Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới
Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Chiếc tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh" đã được chính thức đưa vào thành phần Hải quân Nga.

Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Chiếc tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh" đã được chính thức đưa vào thành phần Hải quân Nga.