Công nhân Hàn - Triều bắt tay thân thiết trong trận giao hữu bóng đá

VOV.VN - Trận giao hữu bóng đá ngày 11/8 giữa các công nhân Hàn – Triều đã gây ấn tượng bởi tình cảm thân thiết giữa những con người từ hai miền Triều Tiên.

Các công nhân Hàn Quốc và Triều Tiên đã có trận giao hữu bóng đá tại Seoul ngày 11/8. Hai đội bóng bắt tay nhau thân thiết trước khi bước vào trận đấu.
Hai công nhân Hàn Quốc và Triều Tiên chơi bóng trên sân thi đấu tại Seoul.
Các cầu thủ của hai đội cùng nhau chụp ảnh với lá cờ có dòng chữ "Một trận đấu bóng đá thống nhất giữa các công nhân hai miền Triều Tiên để thực hiện tuyên bố Bàn Môn Điếm".
Trận cầu thú vị và gay cấn giữa các cầu thủ Hàn Quốc và Triều Tiên.
Các nghệ sỹ Hàn Quốc biểu diễn trước lá cờ thống nhất liên Triều trước khi trận giao hữu bắt đầu.
Các công nhân Triều Tiên vẫy chào bằng những lá cờ thống nhất liên Triều.
Các khán giả hào hứng giơ cao những tấm poster cổ vũ với hình hai miền Triều Tiên thống nhất trong trận giao hữu bóng đá giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Các công nhân Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay nhau sau khi trận đấu kết thúc.
Một lá cờ thống nhất lớn được treo trong sân vận động trước khi trận giao hữu bóng đá bắt đầu.
Các khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ thi đấu trên sân cỏ.
Có rất nhiều người đến xem trận đấu để cổ vũ cho các cầu thủ.
Trận bóng đá giao hữu giữa các công nhân hai miền Triều Tiên.
Các thành viên của Hiệp hội lao động Hàn Quốc hào hứng cổ vũ trong trận đấu giao hữu giữa các công nhân Hàn Quốc và Triều Tiên.
Các cầu thủ Triều Tiên vẫy chào những khán giả Hàn Quốc sau khi trận đấu giao hữu kết thúc.
Các công nhân Triều Tiên giữ những lá cờ thống nhất trong tay trước trận đấu.
Một quan chức phía Triều Tiên cũng giữ một lá cờ thống nhất trong tay khi xem trận giao hữu bóng đá giữa hai đội Hàn - Triều.
Các thành viên của Hiệp hội lao động Hàn Quốc vẫy những lá cờ chào đón các công nhân Triều Tiên sang thi đấu khi họ đến một khách sạn tại Seoul.
Các công nhân Triều Tiên mỉm cười trước sự chào đón của các thành viên Hiệp hội lao động Hàn Quốc.
Nụ cười thân tình và những cái bắt tay ấm áp giữa những con người của hai miền Triều Tiên.
Các thành viên của Hiệp hội lao động Hàn Quốc cùng nhau chụp ảnh với những lá cờ thống nhất trên tay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hiếm về những lần “vi hành” của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Ảnh hiếm về những lần “vi hành” của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Sau khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dành nhiều thời gian thị sát các cơ sở sản xuất trong nước, thúc đẩy kể hoạch phát triển kinh tế.

Ảnh hiếm về những lần “vi hành” của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ảnh hiếm về những lần “vi hành” của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Sau khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dành nhiều thời gian thị sát các cơ sở sản xuất trong nước, thúc đẩy kể hoạch phát triển kinh tế.

Ảnh: Đất nước Triều Tiên sau cánh cửa khép lại với thế giới
Ảnh: Đất nước Triều Tiên sau cánh cửa khép lại với thế giới

VOV.VN - Triều Tiên đang đứng trước cánh cửa hội nhập sau thành công liên tiếp của Thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều. Đất nước bí ẩn hiện là tâm điểm chú ý.

Ảnh: Đất nước Triều Tiên sau cánh cửa khép lại với thế giới

Ảnh: Đất nước Triều Tiên sau cánh cửa khép lại với thế giới

VOV.VN - Triều Tiên đang đứng trước cánh cửa hội nhập sau thành công liên tiếp của Thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều. Đất nước bí ẩn hiện là tâm điểm chú ý.