Công tác chuẩn bị trước giờ “G” Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -  Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều, mọi công tác chuẩn bị và an ninh đều được gấp rút triển khai.

Ngay từ sáng sớm, nhiều phóng viên quốc tế đã có mặt để tác nghiệp tại các địa điểm mà các đoàn Mỹ và Triều Tiên lưu trú cũng như nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh.
Phóng viên tập trung ở trước khách sạn Melia ngày một đông để đưa tin về đoàn Triều Tiên.
Phóng viên tập trung về khu vực phố Lý Thái Tổ, gần khách sạn Metropole – nơi diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Tại khách sạn Marriott – nơi lưu trú của đoàn Mỹ, các phóng viên cũng nhanh chóng “đổ bộ”.
Đặc vụ Mỹ tại Khách sạn Marriott.
Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế tập trung tại lối vào Khách sạn Metropole qua phố Lý Thái Tổ. Dự kiến lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ gặp riêng 45 phút trước khi tiến hành hội đàm song phương mở rộng.
Mật vụ Mỹ được trông thấy xuất hiện ở cổng sau khách sạn Marriott.
Xe của đoàn Mỹ rời khách sạn Marriott.
Dù theo dự kiến 9h mới diễn ra cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ - Triều, nhưng từ đầu giờ sáng, nhiều người dân đã cầm cờ hai nước đứng đợi hai bên đường để chờ đón đoàn xe tiến về nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh.

Phóng viên che chắn cho thiết bị tác nghiệp khi trời bắt đầu mưa.

Rào chắn bắt đầu được dựng dọc hè phố.
Các phóng viên được yêu cầu đứng phía sau rào chắn để đưa tin.
Phố Miếu Đầm trước cổng khách sạn Marriott đã hoàn toàn bị cấm đường.
Đoàn xe của Tổng thống Trump sẵn sàng chờ trước cổng khách sạn Marriott.
Đặc vụ Mỹ soi ống nhòm, kiểm tra khu vực quanh khách sạn Marriott.
Xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khách sạn Marriott để đến tham dự cuộc gặp Thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Ngã tư Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh được cho là lộ trình đoàn Triều Tiên sẽ đi qua nên an ninh ở đây được thắt chặt, toàn bộ phương tiện đi trên đường Lý Thường Kiệt đều bị cấm lưu thông.
Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chuẩn bị rời khách sạn Melia.
Đoàn xe của ông Kim Jong Un đã rời khách sạn và trên đường tới tham dự Thượng đỉnh.
Cảnh vệ Triều Tiên “đổ bộ”, sẵn sàng vào vị trí./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những “bóng hồng” tại Trung tâm báo chí Quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Những “bóng hồng” tại Trung tâm báo chí Quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Các phóng viên nữ xinh đẹp làm việc không kể ngày đêm để cập nhật tin tức nhanh nhất, đầy đủ nhất về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Những “bóng hồng” tại Trung tâm báo chí Quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Những “bóng hồng” tại Trung tâm báo chí Quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Các phóng viên nữ xinh đẹp làm việc không kể ngày đêm để cập nhật tin tức nhanh nhất, đầy đủ nhất về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp
Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp

VOV.VN - Dư luận thế giới có phản ứng khá tích cực trước cuộc họp đầu tiên, với kì vọng sẽ có những thỏa thuận lớn trong ngày 28/2.

Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp

Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp

VOV.VN - Dư luận thế giới có phản ứng khá tích cực trước cuộc họp đầu tiên, với kì vọng sẽ có những thỏa thuận lớn trong ngày 28/2.