Công tước Tây Ban Nha cưu mang người tị nạn Syria

VOV.VN -Con trai nữ Công tước Tây Ban Nha quá cố, người được ghi danh vào Guinness đã viết tiếp truyền thống từ thiện của gia đình, cưu mang người tị nạn Syria.

Từ 18 tháng qua, công tước Cayetano Martinez de Irujo y Fitz-James Stuart đã mở cửa căn biệt thự của gia đình ở Seville, cho hai gia đình người tị nạn Syria.

Công tước Cayetano Martinez de Irujo y Fitz-James Stuart. (ảnh: Getty)

Thông tin này vừa được một kênh truyền hình Tây Ban Nha công bố, dù vị Công tước này đã có ý định giữ kín trong suốt 1 năm rưỡi qua.

Ông Cayetano Martinez de Irujo y Fitz-James Stuart nói rằng: ông cảm thương cho số phận 1 người tị nạn ông đọc được thông tin trên báo chí. Người tị nạn này ngủ trên phố rất thương tâm cho dù ông ta từng là một bác sĩ tiết niệu và có thể nói được 5 thứ tiếng.

The Telegraph dẫn lời Công tước Tây Ban Nha, ông thấy xúc động khi đọc được dòng tít “Chúng tôi nên trở về quê hương để chết giữa làn mưa bom thay vì tiếp tục sống trên đường phố”. Điều này đã khiến ông tìm cách tiếp xúc với người tị nạn này.

Công tước Tây Ban Nha không đồng ý đề cập nhiều đến hành động từ thiện của ông cũng như danh tính về những người tị nạn đang được ông cưu mang.

Ông Cayetano là con trai út của nữ Công tước quá cố xứ Alba đời thứ 18 của Tây Ban Nha, người có nhiều danh tước hơn bất kỳ vị quý tộc nào trên trái đất, đồng thời là thành viên hoàng tộc giàu có nhất nước này, theo Sách Kỷ lục Guinness.

Nữ Công tước quá cố xứ Alba, thân mẫu ông Cayetano trong lễ kết hôn lần thứ 3 năm 2011. (ảnh:  Independent)

Nữ công tước có tên đầy đủ dài “kỷ lục” là Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de Silva Falco y Gurtubay.

Ước tính khối tài sản của bà vào khoảng 3,5 tỷ Euro. Nữ Công tước cũng nổi tiếng vì kết hôn ba lần. Lần cuối là năm 2011, bà sẵn sàng từ bỏ tước vị và gia tài để kết hôn với một thường dân kém bà 25 tuổi. Bà qua đời năm 2014 ở tuổi 88./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển
Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển

VOV.VN - Người bác gái của cậu bé Syria xấu số đã đau khổ rất nhiều. Bà kể về hoàn cảnh bi đát của người dân Syria khi phải lựa chọn giữa di cư và ở lại.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển

Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển

VOV.VN - Người bác gái của cậu bé Syria xấu số đã đau khổ rất nhiều. Bà kể về hoàn cảnh bi đát của người dân Syria khi phải lựa chọn giữa di cư và ở lại.

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria
Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria (trong đó có thuyền trưởng con tàu) được cho là thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé di dân 3 tuổi.

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria (trong đó có thuyền trưởng con tàu) được cho là thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé di dân 3 tuổi.

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria
Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Người tị nạn ghi lại khoảnh khắc đặt chân lên đất liền
Người tị nạn ghi lại khoảnh khắc đặt chân lên đất liền

VOV.VN - Nhóm người tị nạn Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đặt chân lên đảo Lesbos của Hy Lạp, sau khi vượt qua một chặng đường dài đầy nguy hiểm.

Người tị nạn ghi lại khoảnh khắc đặt chân lên đất liền

Người tị nạn ghi lại khoảnh khắc đặt chân lên đất liền

VOV.VN - Nhóm người tị nạn Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đặt chân lên đảo Lesbos của Hy Lạp, sau khi vượt qua một chặng đường dài đầy nguy hiểm.

Ám ảnh cảnh người tị nạn giành giật sự sống giữa biển khơi
Ám ảnh cảnh người tị nạn giành giật sự sống giữa biển khơi

VOV.VN - Những người tị nạn đã bất chấp mọi nguy hiểm, chen lấn nhau trên một chiếc thuyền mong manh với hy vọng có thể sang được miền đất hứa "châu Âu".

Ám ảnh cảnh người tị nạn giành giật sự sống giữa biển khơi

Ám ảnh cảnh người tị nạn giành giật sự sống giữa biển khơi

VOV.VN - Những người tị nạn đã bất chấp mọi nguy hiểm, chen lấn nhau trên một chiếc thuyền mong manh với hy vọng có thể sang được miền đất hứa "châu Âu".

Đau xót đám tang bé di cư người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ
Đau xót đám tang bé di cư người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Người thân cùng rất nhiều người dự lễ tang bé 3 tuổi người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể kìm nén nổi nước mắt.

Đau xót đám tang bé di cư người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

Đau xót đám tang bé di cư người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Người thân cùng rất nhiều người dự lễ tang bé 3 tuổi người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể kìm nén nổi nước mắt.