Công ty Trung Quốc sẵn sàng thay thế các công ty phương Tây đã rời Nga

VOV.VN - Ngày 24/6, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết, các nhà sản xuất của Trung Quốc sẵn sàng thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nga và thế chỗ các công ty phương Tây đã rút khỏi Liên bang Nga.

Đại sứ Andrey Denisov khẳng định, một số lĩnh vực, vị trí trên thị trường của Nga đang bị bỏ trống sau khi các công ty phương Tây rút khỏi Nga. Các công ty Trung Quốc đã sẵn sàng thay thế, tạo ra một cấu trúc trao đổi thương mại mới.

Theo ông Andrey Denisov, các doanh nghiệp Trung Quốc coi thị trường Nga rất tiềm năng và đầy hứa hẹn, đang tích cực xem xét các cơ hội mở ra trên thị trường Nga sau khi các công ty phương Tây rời khỏi thị trường này.

Cùng ngày, Đại sứ Andrei Denisov cho biết, hai bên sẽ tăng khối lượng thanh toán chung bằng tiền tệ quốc gia, các hợp đồng mới được ký kết sẽ chủ yếu bằng đồng nội tệ của Nga và Trung Quốc, còn các hợp đồng cũ với đơn vị tiền tệ thanh toán là USD hoặc Euro vẫn còn hiệu lực.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại Trung - Nga trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng mạnh, đạt 65,81 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà phân tích cho rằng, với việc các doanh nghiệp Trung Quốc có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại thị trường Nga để thay thế các công ty phương Tây rời khỏi Nga, kim ngạch thương mại Nga - Trung sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn, sớm đạt mục tiêu 200 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga – Trung trong khủng hoảng Ukraine: Đối tác thời vụ hay bạn lâu dài?
Quan hệ Nga – Trung trong khủng hoảng Ukraine: Đối tác thời vụ hay bạn lâu dài?

VOV.VN - Không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Trong khi Trung Quốc không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine thì có lẽ không có quốc gia nào bị chú ý nhiều như Trung Quốc trong quan hệ với Nga hiện nay.

Quan hệ Nga – Trung trong khủng hoảng Ukraine: Đối tác thời vụ hay bạn lâu dài?

Quan hệ Nga – Trung trong khủng hoảng Ukraine: Đối tác thời vụ hay bạn lâu dài?

VOV.VN - Không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Trong khi Trung Quốc không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine thì có lẽ không có quốc gia nào bị chú ý nhiều như Trung Quốc trong quan hệ với Nga hiện nay.

Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do
Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do

VOV.VN - Ngày 24/06, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến theo định dạng “BRICS plus”, Tổng thống Putin một lần nữa tuyên bố, Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do vào vùng biển quốc tế.

Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do

Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do

VOV.VN - Ngày 24/06, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến theo định dạng “BRICS plus”, Tổng thống Putin một lần nữa tuyên bố, Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do vào vùng biển quốc tế.

EU thảo luận biện pháp ứng phó khi Nga cắt nguồn cung khí đốt 
EU thảo luận biện pháp ứng phó khi Nga cắt nguồn cung khí đốt 

VOV.VN - Mặc dù không đưa ra được một quyết sách cụ thể nào nhưng nguyên thủ các nước EU đã cùng ra tuyên bố cho biết “thời kỳ năng lượng giá rẻ đã chấm dứt” và Liên minh châu Âu sẽ không quay lại với các nguồn cung dầu mỏ, khí đốt cũng như than đá từ Nga.

EU thảo luận biện pháp ứng phó khi Nga cắt nguồn cung khí đốt 

EU thảo luận biện pháp ứng phó khi Nga cắt nguồn cung khí đốt 

VOV.VN - Mặc dù không đưa ra được một quyết sách cụ thể nào nhưng nguyên thủ các nước EU đã cùng ra tuyên bố cho biết “thời kỳ năng lượng giá rẻ đã chấm dứt” và Liên minh châu Âu sẽ không quay lại với các nguồn cung dầu mỏ, khí đốt cũng như than đá từ Nga.

Châu Âu "ngấm đòn" trước con bài năng lượng của Nga
Châu Âu "ngấm đòn" trước con bài năng lượng của Nga

VOV.VN - Việc Đức chính thức rơi vào tình trạng khẩn cấp về khí đốt tự nhiên cho thấy Châu Âu có vẻ thực sự đã “ngấm đòn” trước con bài năng lượng của Nga.

Châu Âu "ngấm đòn" trước con bài năng lượng của Nga

Châu Âu "ngấm đòn" trước con bài năng lượng của Nga

VOV.VN - Việc Đức chính thức rơi vào tình trạng khẩn cấp về khí đốt tự nhiên cho thấy Châu Âu có vẻ thực sự đã “ngấm đòn” trước con bài năng lượng của Nga.