Công ty Trung Quốc thu thập dữ liệu bảo mật của công dân Australia

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm 14/9 cho biết, 1 công ty có trụ sở ở Trung Quốc nắm giữ dữ liệu của 24 triệu người gồm hơn 35.000 công dân Australia.

Theo tổ hợp truyền thông ABC của Australia, công ty Dữ liệu Zhenhua có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc đang nắm giữ thông tin của 24 triệu người thuộc nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Anh, Canada, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea và 35.558 công dân Australia.

Trong số các công dân Australia mà công ty Dữ liệu Zhenhua đang nắm giữ thông tin có các chính trị gia, quan chức quân đội, các nhà ngoại giao, khoa học, các nhân viên hành chính, kỹ sư, nhà báo, các doanh nhân, luật sư và cả các nhân viên kế toán.

Cụ thể, một số cựu Thủ tướng Australia, tỷ phú của nước này Mike Cannon Brookes  cũng như doanh nhân nổi tiếng David Gonski.... cũng có tên trong danh sách này. Trong đó, 656 công dân Australia được đưa vào danh sách “quan tâm đặc biệt” hoặc “tiếp xúc chính trị”. Cho đến lúc này vẫn chưa thể lý giải về những danh sách này, về lý do việc một số người được đưa vào các danh sách cũng như đối tượng đã lập nên các danh sách này.

Những thông tin mà công ty này nắm giữ bao gồm ngày sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, các bức ảnh cùng với  các tổ chức chính trị, các thành viên gia đình và các tài khoản mạng xã hội. Ngoài những thông tin không có nhiều giá trị mà có thể dễ dàng thu thập từ các nguồn mở, nhiều thông tin mà công ty này nắm giữ thuộc loại thông tin được bảo mật như lý lịch tư pháp, thông tin về ngân hàng, đơn xin việc, hồ sơ về tâm lý cũng như tình hình hoạt động của công ty mà những người này sở hữu. Tổ hợp truyền thông ABC nhận định, những thông tin thuộc dạng được bảo mật có thể được công ty Dữ liệu Zhenhua thu thập từ các trang web đen.

ABC cho hay, những thông tin này được một người sống tại Trung Quốc tiết lộ cho một giáo sư người Mỹ Chris Balding khi ông đang làm việc ở nước ngoài. Sau đó, giáo sư Chris Balding đã chia sẻ thông tin với một công ty an ninh mạng có tên là Internet 2.0 có trụ sở tại Canberra, Australia. Theo ông Robert Potter, giám đốc công ty an ninh mạng Internet 2.0, công ty Zhenhua đã xây dựng năng lực theo dõi tàu hải quân và tài sản quốc phòng, đánh giá sự nghiệp của các sỹ quan quân đội và lập danh mục tài sản trí tuệ của các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc. Ông Robert Potter khẳng định, quá trình thu thập dữ liệu của công ty Zhenhua “đã vi phạm quyền riêng tư của hàng triệu công dân trên toàn cầu cũng như các điều khoản dịch vụ của hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội lớn và tấn công các công ty khác để lấy dữ liệu”.

Theo thông tin từ ABC, công ty Dữ liệu Zhenhua được thành lập năm 2018 thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Thông tin điện tử Trung Quốc, một công ty nghiên cứu quân sự từng có liên kết với trường Đại học Công nghệ Sydney của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa
Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?
Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

VOV.VN - Khi kinh tế mạnh lên, Trung Quốc bộc lộ dấu hiệu thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn, “mở rộng”, giống đế chế Nhật Bản năm xưa.

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

VOV.VN - Khi kinh tế mạnh lên, Trung Quốc bộc lộ dấu hiệu thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn, “mở rộng”, giống đế chế Nhật Bản năm xưa.

Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc
Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ tung đòn trừng phạt nhằm hạ gục gã khổng lồ công nghệ Huawei. Đòn này không chỉ giáng mạnh vào kinh tế thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc

Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ tung đòn trừng phạt nhằm hạ gục gã khổng lồ công nghệ Huawei. Đòn này không chỉ giáng mạnh vào kinh tế thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Australia phủ nhận cản trở hoạt động điều tra của Trung Quốc
Australia phủ nhận cản trở hoạt động điều tra của Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng quan hệ giữa Australia và Trung Quốc liên quan đến các nhà báo tiếp tục phát sinh yếu tố mới.

Australia phủ nhận cản trở hoạt động điều tra của Trung Quốc

Australia phủ nhận cản trở hoạt động điều tra của Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng quan hệ giữa Australia và Trung Quốc liên quan đến các nhà báo tiếp tục phát sinh yếu tố mới.

An ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất với Australia
An ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất với Australia

VOV.VN - Australia xác định, an ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà nước này đang phải đối mặt.

An ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất với Australia

An ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất với Australia

VOV.VN - Australia xác định, an ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà nước này đang phải đối mặt.