Công ty Trung Quốc xác nhận việc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981

VOV.VN - Hiện các quan chức của COSL và CNOOC vẫn chưa đưa ra bình luận về việc dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương – 981.

Theo Reuters, ngày 27/5, công ty Dịch vụ Giếng dầu Trung Quốc (COSL) – đơn vị điều hành giàn khoan Hải Dương – 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã lên tiếng xác nhận việc giàn khoan này đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và đang di chuyển đến một vị trí khác trong khu vực.

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Trong một tuyên bố, COSL nói rằng, giàn khoan Hải Dương – 981 sẽ tiếp tục các hoạt động khoan và thăm dò dầu khí gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

COSL là công ty con của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), chủ sở hữu giàn khoan nói trên.

Theo COSL, giàn khoan đã hoàn thành “trơn tru” giai đoạn đầu tiên trong nhiệm vụ tại khu vực này. COSL cũng cho biết, họ đã thu được những dữ liệu địa chất trong khu vực nhưng không cho biết chi tiết và vị trí hiện tại của giàn khoan.

Hiện các quan chức của COSL và CNOOC vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin nói trên.

Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương -981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều Chính phủ cũng như các học giả, chuyên gia quốc tế.

Phía Mỹ cho rằng, việc làm sai trái của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành động “khiêu khích và không giúp ích” cho việc duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên