Covid-19 tại Lào tiếp tục vượt ngưỡng 1.000 ca

VOV.VN - Bộ Y tế Lào ngày 10/11 cho biết, số ca mắc Covid-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã lên tới 1.140 ca, hầu hết là lây nhiễm trong cộng đồng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10/11, Đại diện Ủy ban Covid-19 Quốc gia cho biết, thủ đô Vientiane dẫn đầu cả nước với 671 ca mới mắc Covid-19, tiếp đến là tỉnh Luangprabang và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Hiện, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 50.032 người, trong đó có 91 trường hợp tử vong.

Mức độ lây nhiễm trong cộng đồng ở Lào trong những ngày qua liên tục tăng cao, ở mức trên dưới 1.000 ca/ngày. Hiện tất cả các bệnh viện điều trị cũng như trung tâm cách ly của Lào đã quá tải. Đội ngũ chuyên môn y, bác sỹ phải làm việc liên tục với cường độ cao, bất kể ngày đêm và cả ngày nghỉ.

Trước tình hình đó, Chính phủ Lào tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh; đồng thời huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith cho biết, nước này sẽ triển khai kế hoạch tiêm 1 mũi vaccine cho trẻ từ 9-11 tuổi và 12-17 tuổi vào năm sau. Cùng với đó, Lào sẽ sử dụng 3 loại thuốc đông y gồm xuyên tâm liên, diếp cá và củ ngải kết hợp với thuốc tây để điều trị người bệnh Covid-19. Qua kết quả nghiên cứu, phân tích và theo dõi ở trên 400 người cho thấy, 86-100% người bệnh phục hồi khi sử dụng xuyên tâm liên và diếp cá, còn đối với củ ngải là 93-100%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế vào đầu năm sau
Lào sẽ tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế vào đầu năm sau

VOV.VN - Lào sẽ triển khai tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là nhân viên y tế vào đầu năm sau.

Lào sẽ tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế vào đầu năm sau

Lào sẽ tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế vào đầu năm sau

VOV.VN - Lào sẽ triển khai tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là nhân viên y tế vào đầu năm sau.

Lào phấn đấu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa Covid-19
Lào phấn đấu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 9 của Lào đang diễn ra, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, Lào đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số trưởng thành và đang nỗ lực nâng tỷ lệ này lên 70% vào cuối năm nay.

Lào phấn đấu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Lào phấn đấu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 9 của Lào đang diễn ra, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, Lào đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số trưởng thành và đang nỗ lực nâng tỷ lệ này lên 70% vào cuối năm nay.

Ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 4 con số
Ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 4 con số

VOV.VN - Ngày 4/11, Bộ Y tế Lào thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.170 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc ở mức 4 con số.

Ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 4 con số

Ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 4 con số

VOV.VN - Ngày 4/11, Bộ Y tế Lào thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.170 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc ở mức 4 con số.